Quảng Nam: Phát hiện thi thể một người nước ngoài trôi dạt trên biển

Tối 23/9, UBND phường Điện Dương (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) cho biết người dân vừa phát hiện một thi thể nam giới trôi dạt trên biển.

Biển Thống Nhất nơi phát hiện thi thể người đàn ông nước ngoài

Biển Thống Nhất nơi phát hiện thi thể người đàn ông nước ngoài

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h cùng ngày, 2 thanh niên đi tắm biển Thống Nhất (phường Điện Dương) thì tá hỏa nhìn thấy một thi thể trôi trên biển. Vị trí phát hiện thi thể cách bờ khoảng 30m, đoạn qua khối Hà My Đông B, phường Điện Dương.

Hai thanh niên này ngay sau đó đã cùng người dân vớt thi thể đưa vào bờ, đồng thời gọi điện trình báo chính quyền địa phương. Qua nhận dạng ban đầu, thi thể là người đàn ông nước ngoài, khoảng 30 đến 40 tuổi, trên người có mặc một quần đùi màu đen.

UBND phường Điện Dương cho hay, sau khi cơ quan pháp y tiến hành khám nghiệm xong, chính quyền địa phương sẽ thông báo trên loa đài để tìm tung tích nạn nhân. Trong trường hợp nếu không có ai đến nhận, chính quyền sẽ tổ chức mai táng theo phong tục của địa phương.

Ở vụ việc khác, chiều 23/9, UBND huyện Đông Giang (tỉnh Quảng Nam) cho biết đã tìm thấy thi thể của bà Arất Thị L. (65 tuổi, dân tộc Cơ Tu, trú thôn Ra Lang, xã Jơ Ngây, huyện Đông Giang) mất tích trước đó.

Khoảng 15h chiều 22/9, trong lúc thăm rẫy trở về nhà, bà L. một mình qua sông, đoạn khu vực gần nhà thì bất ngờ gặp phải nước lũ dâng cao đột ngột. Chỉ trong tích tắc, bà L. bị lũ cuốn trôi.

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương huy động lực lượng dân quân và thanh niên đến hiện trường để tìm kiếm, cứu hộ. Tuy nhiên, do nước lũ chảy xiết, việc cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.

Đến cuối giờ chiều 22/9, lực lượng chức năng mới phát hiện được thi thể nạn nhân trôi cách hiện trường vài trăm mét.

Sơn Tùng

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/quang-nam-phat-hien-thi-the-mot-nguoi-nuoc-ngoai-troi-dat-tren-bien-264899.html