Quảng Nam: Phát hiện cơ sở nhái bột ngọt A-One số lượng lớn

Hằng mua bột ngọt thô về đóng gói vào bao nilon ghi sẵn nhãn hiệu A-One rồi bán ra thị trường kiếm lời.

Chiều 14/10, đại diện phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa tiếp nhận hồ sơ về vụ việc làm giả hơn 7 tạ bột ngọt từ Công an huyện Quế Sơn.

Bột ngọt A-One bị làm giả.

Bột ngọt A-One bị làm giả.

Theo hồ sơ ban đầu, trước đó, phòng Cảnh sát Môi trường phối hợp Công an xã Quế Minh, huyện Quế Sơn kiểm tra hành chính nhà ông Lê Đình Thanh, SN 1942, ngụ tại địa phương.

Công an bắt quả tang con gái ông Thanh là Lê Thị Thu Hằng, SN 1976, đang có hành vi sản xuất bột ngọt giả nhãn hiệu A-One.

Thanh thừa nhận, mua bột ngọt và bao bì từ một đối tượng không rõ lai lịch. Sau đó, Hằng mang về nhà, bỏ bột ngọt vào bao bì có ghi nhãn hiệu A-One rồi đóng gói. Cuối cùng, Hằng mang bột ngọt giả nhãn hiệu A-One bán ra thị trường.

Hành vi này của Hằng bắt đầu từ năm 2019.

Công an lập biên bản hành vi trên, thu giữ nhiều tang vật như 1 máy ép miệng bao nilon, 1 chiếc cân, 334 gói bột ngọt giả nhãn hiệu A-One, 10 bao bột ngọt thô, 335 vỏ bao nilon ghi nhãn hiệu A-One…

Tổng số bột ngọt công an phát hiện hơn 700 kg.

Nguyễn Duy Cường

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/quang-nam-phat-hien-co-so-nhai-bot-ngot-a-one-so-luong-lon-a452646.html