Quảng Nam nỗ lực thông đường vào những nơi bị cô lập sau mưa bão

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu cố gắng tìm người còn mất tích sau bão lũ, khẩn trương khắc phục những hư hỏng, đảm bảo điều kiện cho người dân bị mất nhà cửa sớm ổn định cuộc sống.

Nỗ lực thông đường, chở gạo vào cứu đói cho dân

Chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão lũ, đặc biệt là bão số 9, địa bàn huyện miền núi Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam xuất hiện nhiều điểm sạt lở,làm đổ sập nhiều công trình; 5 tuyến đường từ ĐH1 đến ĐH5 lên các xã vùng cao của huyện hư hỏng nghiêm trọng. Ngành chức năng huy động tối đa nhân lực, thiết bị cơ giới cơ bản thông tuyến, bảo đảm việc đi lại của người dân.

Bão số 9 gây sạt lở chia cắt nhiều tuyến đường tại huyện miền núi Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Bão số 9 gây sạt lở chia cắt nhiều tuyến đường tại huyện miền núi Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Sau gần 1 tháng tập trung khắc phục các điểm sạt lở, hiện nay đường từ xã Phước Kim vào xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam đã thông tuyến bước 1. Tranh thủ thời tiết nắng ráo, ngành giao thông tỉnh Quảng Nam huy động 10 máy đào, 1 máy xúc lật loại lớn và gần 100 công nhân, cán bộ kỹ thuật làm việc suốt ngày đêm để thông đường vào xã Phước Thành.

Việc đường thông trở lại giúp hơn 1.900 nhân khẩu ở xã Phước Thành tranh thủ ra bên ngoài để mua sắm nhu yếu phẩm. Còn tại xã Phước Lộc, dù cũng đã thông tuyến nhưng chỉ di chuyển bằng xe máy gầm cao hoặc lội bộ tắt qua suối.

Chị Nguyễn Thị Hà, giáo viên Trường mẫu giáo liên xã Kim- Thành-Lộc, dạy học tại xã Phước Lộc cho biết: “Gạo ở trong kho của nhà trường cũng như trong xã cũng không còn bao nhiêu nữa. Sau đợt mưa lũ này thì trời cũng hơi nắng ráo được 2, 3 hôm cũng có nhiều người vận động, đem gạo cho người dân xã trên tinh thần đi bộ thôi. Nói chung đường xá rất khó khăn, chỉ băng rừng và vượt núi vì điểm sạt lở rất nhiều”.

Điểm sạt lở tới xã Phước Thành đã cơ bản thông tuyến.

Trước nhu cầu đi lại của người dân, các đơn vị thi công tranh thủ thời gian khắc phục nhanh các điểm sạt lở. Thời tiết tại huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam thi thoảng có mưa nên tại điểm sạt lở vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở trở lại. Chính quyền huyện Phước Sơn tiếp tục căng dây và gia cố những điểm cảnh báo giúp người dân biết để đảm bảo an toàn.

Ông Huỳnh Anh Sơn, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết, trên các tuyến ĐH1, ĐH2, ĐH4 có 11 cầu bản lớn bị nước lũ cuốn trôi. Từ những vị trí bị sạt lở nhỏ, sau lũ trở thành những con suối lớn.

Riêng tuyến đường từ xã Phước Thành đi Phước Lộc chỉ dài hơn 10 cây số nhưng có tới 30 điểm sạt lở với khoảng 70 ngàn mét khối đất bị sạt lở. Ông Huỳnh Anh Sơn cho biết, việc thông tuyến gặp rất nhiều khó khăn.

Tỉnh Quảng Nam huy động mọi nguồn lực cố gắng đảm bảo lưu thông ở huyện Phước Sơn.

“Bây giờ lãnh đạo huyện tổ chức cho các đơn vị thông đường bước 1, tức là mới thông tuyến thôi, chứ còn những điểm hư hỏng đó về lâu về dài cần một nguồn lực kinh phí rất lớn để kiên cố lại. Cho nên nguy cơ về sạt lở vẫn hiện hữu. Các vị trí qua các cầu cống, sông lớn bây giờ hư hỏng hoàn toàn, bây giờ mới làm tạm để đi thôi còn về kiên cố lâu dài thì cần phải nguồn lực lớn”, ông Sơn nói.

Bão số 9 gây thiệt hại nặng nề tại huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Mưa lũ đã làm 13 người chết và mất tích. Tuyến đường ĐH1 đoạn từ xã Phước Kim vào xã Phước Thành, tuyến ĐH 2 đoạn từ xã Phước Thành vào xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn bị sạt lở nghiêm trọng gây chia cắt.

Đường vào xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn cơ bản thông xe nhưng việc đi lại rất khó khăn.

Ông Văn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam cho biết, mưa bão liên tiếp làm hàng loạt công trình, hạ tầng giao thông của tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất trong những năm trở lại đây. Hiện, ngành Giao thông tỉnh Quảng Nam đang hỗ trợ khắc phục các điểm sạt lở trong điều kiện có thể, phục vụ cho công tác cứu hộ cứu nạn, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân đặc biệt là những xã vùng cao của huyện Phước Sơn.

“Xã Phước Thành và Phước Lộc là một trong những xã có tuyến ĐH1 và ĐH2 thời gian tắc đường rất lâu bởi vì khối lượng sạt lở, thiệt hại ở 2 tuyến đường này rất lớn. Đến nay, cơ bản đã thông tuyến. Tuy nhiên, việc đi lại trên 2 tuyến đường này còn một số điểm do sạt lở lớn, công trình trên tuyến đường hư hỏng nặng. Do đó việc đi lại đảm bảo an toàn giao thông hiện nay còn gặp nhiều khó khăn”, ông Tuấn nói.

Một ngôi nhà bị vùi lấp ở xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn

Khẩn trương tìm kiếm người mất tích, đảm bảo lương thực cho người dân

Cũng trong ngày hôm nay (24/11), Đoàn công tác của UBND tỉnh Quảng Nam do ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai ở huyện Phước Sơn- địa phương bị thiệt hại nặng trong các đợt mưa lũ vừa qua. Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu các địa phương tiếp tục khắc phục giao thông, khẩn trương tìm kiếm những người mất tích, chủ động lương thực, không để người dân thiếu đói.

Một ngôi nhà ở xã Phước Lộc bị cuốn trôi.

Đợt mưa lũ cuối tháng 10 vừa qua gây thiệt hại nghiêm trọng tại các xã Phước Kim, Phước Thành, Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Tại xã Phước Lộc, mưa lũ làm 13 người chết và mất tích, trong đó lực lượng chức năng đã tìm thấy 9 thi thể nạn nhân, 4 người đang mất tích.

Mưa lũ cũng làm thiệt hại nhà cửa của 40 hộ dân. Nhiều cầu cống, đường giao thông bị cuốn trôi chưa thể khắc phục.

Hiện, trục đường chính đi vào các xã Phước Thành, Phước Lộc bị chia cắt, điều kiện thi công khắc phục sạt lở gặp nhiều khó khăn. Các công trình dân sinh, phục vụ sản xuất của người dân bị hư hại nặng nề, nhiều nơi gần như hư hỏng hoàn toàn.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam trao quà tặng người dân xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, chia sẻ những khó khăn của cán bộ và nhân dân 2 xã Phước Lộc, Phước Thành; đồng thời đề nghị các địa phương phát huy tinh thần “4 tại chỗ”, tương thân tương ái vượt qua khó khăn.

“Tôi đề nghị tiếp tục tìm kiếm, cố gắng tìm người mất tích. Khẩn trương khắc phục để đảm bảo điều kiện cho người dân bị hư hỏng, mất nhà cửa sớm ổn định trở lại. Đến bây giờ địa phương đã bố trí nhà ở tạm, sơ tán cho bà con. Bây giờ đường thông rồi, tôi đề nghị các ngành có liên quan phải khẩn trương cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu để phục vụ bà con ở xã Phước Lộc, ít nhất trong vòng 3 tháng phải chủ động được”,

Dịp này, Đoàn công tác của UBND tỉnh Quảng Nam đã trao hàng trăm suất quà hỗ trợ người dân các xã Phước Thành, Phước Lộc, huyện Phước Sơn đang gặp khó khăn./.

Phương Cúc-A Lăng Lợi-CTV Thanh Thắng/VOV miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/quang-nam-no-luc-thong-duong-vao-nhung-noi-bi-co-lap-sau-mua-bao-819784.vov