Quảng Nam: Nhiều chỉ số tăng vọt trong 7 tháng đầu năm

Trong 7 tháng đầu năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam có những chuyển biến tích cực, ở một số lĩnh vực các chỉ số tăng đột biến.

Theo đó, trong 7 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 7,5%, riêng tháng 7 tăng gần 24,5%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tính chung 7 tháng đạt hơn 26 nghìn tỷ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ và tăng ở hầu hết các ngành kinh tế. Đến cuối tháng 7, tổng vốn huy động của các tổ chức tín dụng hơn 48.452 tỷ đồng, tăng 10,8% so với đầu năm. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 7 tháng đạt hơn 12.960 tỷ đồng, đạt 66% dự toán và tăng 17,4% so với cùng kỳ. Trong tháng 7/2018, đã cấp phép 4 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 699,3 tỷ đồng, nâng số dự án đầu tư trong nước còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh lên 495 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 165,5 nghìn tỷ đồng. Cấp mới 2 dự án FDI với tổng vốn đầu tư hơn 3 triệu USD.

TP. Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam

Đặc biệt, trong lĩnh vực văn hóa du lịch, theo thống kê tổng lượt khách tham quan và lưu trú trên địa bàn đạt hơn 4,4 triệu lượt, tăng 30,2% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch đạt 3.330 tỷ đồng, tăng 29,3% so với cùng kỳ. Ngoài ra tỉnh Quảng Nam đã tổ chức thành công các sự kiện “Những ngày văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam" nhân kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao song phương giữa Việt Nam - Nhật Bản". Đây là dịp để mở rộng quan hệ, giao lưu hợp tác giữa tỉnh Quảng Nam với các đối tác Nhật Bản trên các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, đầu tư thương mại, du lịch, phát triển nguồn nhân lực, lao động việc làm, cũng như tăng cường việc quảng bá, giới thiệu đến du khách và bạn bè quốc tế về một tỉnh Quảng Nam năng động, tích cực hội nhập và nhiều tiềm năng phát triển.

Các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện gồm: Chương trình gặp gỡ doanh nghiệp Nhật Bản, Lễ khai mạc sự kiện: "Những ngày văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam", Hội thảo xây dựng và phát triển đô thị thông minh gắn với bảo vệ môi trường, Tọa đàm về kinh nghiệm giáo dục Nhật Bản...

Trình diễn bài chòi tại phố cổ Hội An

Được biết, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tổ chức chương trình “Ngày hội văn hóa - thể thao các dân tộc thiểu số miền Trung lần thứ III năm 2018” nhằm tôn vinh, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc thiểu số các tỉnh miền Trung trong nền văn hóa thống nhất, đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, sẽ có 13 tỉnh thành khu vực miền Trung tham gia chương trình lần này.

Thành Long

Nguồn Công Thương: http://congthuong.vn/quang-nam-nhieu-chi-so-tang-vot-trong-7-thang-dau-nam-107727.html