Quảng Nam: Người phụ nữ trồng cần sa trong vườn nhà để chữa mất ngủ

Người phụ nữ khai thường xuyên bị mất ngủ nên tìm trên mua trên mạng hạt giống cần sa về trồng để uống cho dễ ngủ.

Sáng 29/4, Đại tá Đinh Xuân Nghĩ, Trưởng Công an TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa phát hiện một người phụ nữ trồng 17 cây cần sa trong khuôn viên nhà.

Theo đó, khoảng 10h ngày 28/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an TP Hội An và Công an xã Cẩm Hà kiểm tra hành chính nhà bà N.T.V. (38 tuổi). Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện phía sau vườn nhà có trồng 17 cây cần sa với chiều cao từ 0,4 m- 1,7 m.

Số cây cần sa bà V. trồng trong khuôn viên nhà mình. (Ảnh CA cung cấp).

Số cây cần sa bà V. trồng trong khuôn viên nhà mình. (Ảnh CA cung cấp).

Tại cơ quan Công an, bà V. khai nhận đã thuê nhà xã Cẩm Hà để trồng số cây cần sa này vào đầu tháng 2. Lý do trồng số cần sa này do bà V. thường xuyên bị mất ngủ nên tìm trên mạng và mua một ít hạt giống cần sa để trồng và dùng uống cho dễ ngủ. Lực lượng chức năng thu giữ 17 cây cần sa và lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà V..

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Lực lượng chức năng phát hiện số cây cần sa ở nhà bà V. (Ảnh CA cung cấp).

Tấn Thành - Chí Đại

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quang-nam-nguoi-phu-nu-trong-can-sa-trong-vuon-nha-de-chua-mat-ngu-560656.html