Quảng Nam: Người dân phản đối dự án thi công lấn đường ra biển

Thời gian gần đây, nhiều hộ dân thuộc khối Hà My Đông B, phường Điện Dương, TX Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cùng kiến nghị lên các cấp chính quyền về việc Khu nghỉ dưỡng cao cấp Malibu Hội An thi công làm ảnh hưởng đến tuyến đường dân sinh ra biển tại khu vực này.

Theo đơn thư phản ảnh của người dân khối Hà My Đông B (phường Điện Dương), tuyến đường dân sinh nối từ trục giao thông Võ Nguyên Giáp ra bãi biển thuộc địa phận của khối Hà My Đông B có chiều rộng 4m. Ngư dân đã sử dụng tuyến đường này từ sau năm 1975 đến nay làm lối đi ra biển, con em ngư dân cũng theo lối này ra bờ biển sinh hoạt, vui chơi thể thao. Tuy nhiên, theo phản ánh của bà con, lối đi này hiện nay đã bị doanh nghiệp lấn một phần giáp với đường Võ Nguyên Giáp.

.

Cụ thể, từ cuối năm 2018 đến nay, doanh nghiệp có dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Malibu Hội An đã tiến hành thi công công trường cạnh tuyến đường Võ Nguyên Giáp. Tuyến đường dân sinh ra biển của nhân dân địa phương đã bị doanh nghiệp này làm cổng bịt lại, không còn lối ra biển cho ngư dân. Phần còn lại của tuyến đường này (giáp ranh giữa dự án của Malibu và khu nghỉ dưỡng Nam Hải) hiện cũng đang bị doanh nghiệp này sử dụng để tập kết vật liệu, máy móc thi công..., ảnh hưởng đến lối đi lại của nhân dân tại những tuyến đường dân sinh ra biển còn lại.

Bà con cho hay đã nhiều lần phản ánh sự việc lên các cấp chính quyền địa phương nhưng chưa được giải quyết thấu tình đạt lý.

Ngày 11/6, người dân khu vực này đã căng băng rôn trước cổng dự án Malibu để phản ứng và yêu cầu công ty trả lại tuyến đường dân sinh ra biển cho bà con.

Khối trưởng Khối Hà My Đông B, ông Hà Nguyên Vũ xác nhận: Sự việc người dân trong khối phản ánh về tuyến đường dân sinh ra biển nằm bên cạnh dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Malibu là đúng sự thật. Tuyến đường này đã tồn tại từ sau năm 1975 và được người dân sử dụng cho đến nay cho đến lúc dự án Malibu bịt lại.

“Thay mặt những người dân trong khối, tôi tha thiết kiến nghị chính quyền các cấp can thiệp để trả lại tuyến đường phục vụ sinh hoạt của bà con”.

Trao đổi thêm về vấn đề này, Chủ tịch UBND phường Điện Dương, ông Đinh Hùng Liên cho biết: "Tuyến đường ra biển mà người dân Hà My Đông B phản ánh là có thật. Việc giao đất hay chưa giữa doanh nghiệp với chính quyền cấp trên thì chúng tôi không rõ. Tuy nhiên, chúng tôi đã cho kiểm tra về nội dung đơn thư người dân phản ánh và giao cho doanh nghiệp thương lượng lại với người dân trước khi chúng tôi kiến nghị lên cấp cao hơn giải quyết".

Được biết, Dự án Malibu Hội An Resorts & Villas có tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, do Công ty CP Bamboo Capital làm chủ đầu tư xây dựng và chính thức động thổ từ tháng 9/2018 tại biển Hà My thuộc tỉnh Quảng Nam. Dự kiến Malibu MGM Hội An sẽ đi vào hoạt động vào năm 2020. Đây cũng là dự án Bamboo Capital mua lại từ Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas hồi tháng 3/2018 với giá khoảng 15,8 triệu USD, (tương đương 337 tỉ đồng).

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/quang-nam-nguoi-dan-phan-doi-du-an-thi-cong-lan-duong-ra-bien-d101932.html