Quảng Nam: Ngộ độc rượu, 3 người tử vong, 2 người nguy kịch

Thông tin từ cơ quan công an huyện Nam Giang (Quảng Nam) cho biết, có 3 người tử vong và 2 người nguy kịch nghi do ngộ độc rượu.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, sáng 16/3, Trung tá Hà Kế Xuyên, Phó trưởng Công an huyện Nam Giang (Quảng Nam) xác nhận thông tin như trên.

Theo thông tin ban đầu, ngày 13/3, nhóm 5 người trú thôn Pà Căng, xã Cà Dy (Nam Giang) trên đường đi rẫy về có ghé vào mua rượu gạo tại một quán tạp hóa rồi mang về nhà uống.

Ông Cheo đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Sau đó, cả nhóm có triệu chứng hôn mê sâu, tím tái, khó thở..., được người dân đưa đến Trung tâm Y tế huyện Nam Giang cấp cứu nhưng A Lăng Minh (39 tuổi) và Bhờ Nướch A Chưm (56 tuổi) đã tử vong.

Trong 3 nạn nhân còn lại gồm Hôih Nhân, Bhờ Nướch Cheo, A Viết Giang (chưa rõ tuổi), Nhân và Giang được chuyển xuống Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cấp cứu. Theo thông tin từ công an huyện, tối qua thêm 1 nạn nhân đã tử vong.

Riêng 2 người còn lại vẫn đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa miền núi Bắc Quảng Nam trong tình trạng nguy kịch.

Theo báo Vietnamnet, ông Doãn Biêng, Chủ tịch UBND xã Cà Dy (huyện Nam Giang, Quảng Nam) cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra nguồn rượu mà 5 người đàn ông cùng uống, khiến 3 người chết.

“5 người đàn ông trên sau khi đi rẫy về đã mua rượu trắng, tại một quán tạp hóa về nhà uống. Có thể bị ngộ độc do nguồn rượu và hiện tại các cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh nguồn gốc số rượu nói trên”, ông Biêng cho biết thêm.

Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Anh Thư (T.H)

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/quang-nam-ngo-doc-ruou-3-nguoi-tu-vong-2-nguoi-nguy-kich-99558