Quảng Nam: Nghi nam thanh niên nằm giữa đường ray tự tử

Chiếc tàu SE8 xuất phát từ TP HCM ra Hà Nội, đến địa phận tỉnh Quảng Nam thì tông trúng 1 thanh niên nằm giữa đường ray

Sáng 8-7, ông Cao Minh Hỷ, Giám đốc Chi nhánh khai thác đường sắt Nghĩa Bình (đơn vị quản lý các ga từ Đà Nẵng vào Bình Định) cho biết khoảng 22 giờ 30 phút khuya 7-7, tàu SE8 lưu thông theo hướng Nam - Bắc đến Km 862+700 thuộc địa phận phường Hòa Thuận (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) thì nhân viên tàu phát hiện một người đàn ông nằm trên đường ray.

Thi thể nạn nhân văng khỏi đường ray

Thi thể nạn nhân văng khỏi đường ray

Dù lái tàu đã liên tục kéo còi nhưng không thấy nạn nhân phản ứng. Vì khoảng cách quá gần nên đoàn tàu không thể hãm phanh và đầu máy đã va chạm với người đàn ông.

Sau khi va chạm, đoàn tàu dừng lại kiểm tra thì phát hiện người đàn ông văng ra khỏi đường ray hơn 1 m, tử vong tại chỗ. Nạn nhân sau đó được xác định là anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1989; ngụ xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

Khu vực xảy ra vụ tai nạn

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết nơi xảy ra vụ việc không có đường ngang dân sinh và nhận định rất có thể nạn nhân đã tự tử. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Tr.Thường

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/quang-nam-nghi-nam-thanh-nien-nam-giua-duong-ray-tu-tu-20190708094109213.htm