Quảng Nam: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở làng Đại Lộc

Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930- 18/11/2018), ngày 11/11, tại làng Đại Lộc, xã Quế Minh, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam ông Lê Thái Bình tham dự Ngày hội.

Các trò chơi dân gian được tổ chức ở làng Đại Lộc trong Ngày hội.

Tại Ngày hội, bà con làng Đại Lộc và chính quyền địa phương đã cùng nhau ôn lại kỷ niệm 88 năm thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất. Theo báo cáo của đại diện Ban Mặt trận làng Đại Lộc, toàn thôn có hơn 98% hộ dân được tham gia các lớp học phổ biến kiến thức pháp luật, thực hiện tốt các nghĩa vụ, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương. 97% các hộ gia đình trong làng đạt danh hiệu gia đình văn hóa, không có hộ sinh con thứ ba, không có học sinh bỏ học giữa chừng, công tác khuyến học khuyến tài được duy trì tốt.

Ngoài ra, trong cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, triển khai khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, người dân làng Đại Lộc đã tình nguyện hiến nhiều đất đai, cây cối, cùng phối hợp, giúp đỡ nhau trong các công việc chung…

Phát biểu tại Ngày hội, ông Lê Thái Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam đánh giá cao những kết quả mà bà con làng Đại Lộc đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời kêu gọi bà con tiếp tục đoàn kết, gắn bó, chung tay thực hiện các chủ trương, đường lối quan trọng của Đảng và Nhà nước.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Thái Bình tặng quà cho bà con làng Đại Lộc.

Dịp này, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã trao tặng một ngôi nhà đại đoàn kết trị giá 40 triệu đồng và 10 suất quà cho các gia đình khó khăn trên địa bàn xã Quế Minh.

Chí Đại

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/mat-tran/quang-nam-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-o-lang-dai-loc-tintuc422404