Quảng Nam - Nagasaki: Hợp tác đào tạo tiếng Nhật và lập dự án phát triển du lịch

Trong năm 2019, tỉnh Quảng Nam và tỉnh Nagasaki (Nhật Bản) sẽ tập trung hợp tác trong 02 lĩnh vực chính đó là: Đào tạo tiếng Nhật tại một số đơn vị, trường học và lập dự án phát triển du lịch tại tỉnh Quảng Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân tặng quà lưu niệm cho ông NIIMI Tatsuya (ảnh: Mai Chi)

Đoàn công tác tỉnh Nagasaki - Nhật Bản do ông NIIMI Tatsuya- Phó Giáo sư, Giám đốc Trung tâm hướng nghiệp trường Ngoại Ngữ Nagasaki làm Trưởng đoàn vừa có chuyến thăm xã giao tỉnh Quảng Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân cho biết: Quảng Nam và tỉnh Nagasaki có quan hệ hữu nghị, hợp tác hết sức tốt đẹp trong thời gian qua. Chính quyền hai tỉnh đã ký kết Biên bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị vào tháng 6/2017 tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản; HĐND tỉnh Quảng Nam và Hội đồng dân biểu tỉnh Nagasaki cũng đã ký kết Biên bản ghi nhớ thiết lập quan hệ giao lưu hữu nghị giữa hai đơn vị vào tháng 8/2018 tại tỉnh Quảng Nam với các nội dung hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, quản lý di sản văn hóa, xúc tiến du lịch, đào tạo nguồn nhân lực, giao lưu nhân dân, văn hóa và các hoạt động hợp tác khác.

Trong thời gian qua, tỉnh Nagasaki đã đầu tư, tu sửa và gửi tặng tỉnh Quảng Nam mô hình Châu ấn thuyền - con thuyền cách đây hơn 400 năm các thương nhân Nagasaki sử dụng để qua lại, buôn bán tại thương cảng Hội An và cũng là con thuyền đã đưa Công nữ Ngọc Hoa theo chồng (là thương nhân Araki Sotaro) về Nagasaki; cử Đoàn nghệ thuật sang biểu diễn, giới thiệu và quảng bá mô hình Châu ấn thuyền tại thành phố Hội An vào tháng 11/2017 nhân sự kiện Năm APEC Việt Nam 2017.

Tỉnh Nagasaki cũng đã lập hồ sơ, thủ tục trình Bộ Môi trường Nhật Bản chấp thuận tài trợ “Dự án cải thiện môi trường nước thông qua việc giảm thiểu và lọc sạch nước thải nồng độ cao tại tỉnh Quảng Nam”, hiện dự án đang được triển khai thí điểm tại Công ty cổ phần Môi trường và đô thị (URENCO) tỉnh Quảng Nam.

Ngoài ra, tỉnh Nagasaki còn tài trợ 02 suất học bổng cho cán bộ của tỉnh Quảng Nam sang học tập tại tỉnh Nagasaki. Cùng với đó, hai tỉnh đã tổ chức các Đoàn đại biểu lãnh đạo đến thăm, tìm hiểu và trao đổi, thảo luận về các nội dung hợp tác nhằm thắt chặt và làm phong phú thêm mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai bên.

Ông NIIMI Tatsuya- Phó Giáo sư, Giám đốc Trung tâm hướng nghiệp trường Ngoại Ngữ Nagasaki cho biết, Đoàn công tác tỉnh Nagasaki sang tỉnh Quảng Nam lần này để làm việc với các ngành liên quan của tỉnh trao đổi, thảo luận về phương hướng hợp tác giữa tỉnh Quảng Nam và tỉnh Nagasaki trong năm 2019, tập trung vào 02 lĩnh vực: hợp tác đào tạo tiếng Nhật tại một số đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh; lập dự án phát triển du lịch tại tỉnh Quảng Nam, tranh thủ tài trợ từ Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).

Tại buổi tiếp đón, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Nam mời tỉnh Nagasaki cử đoàn đại biểu sang tham dự các hoạt động và Lễ kỷ niệm 20 năm ngày Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới, 10 năm Cù Lao Chàm được công nhận Khu Dự trữ sinh quyển thế giới được tổ chức vào tháng 5/2019 tại Quảng Nam.

Ngọc Khánh

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/xa-hoi/quang-nam-nagasaki-hop-tac-dao-tao-tieng-nhat-va-lap-du-an-phat-trien-du-lich-1264075.html