Quảng Nam: 'Mượn' tiền, vàng không trả, cựu phó hiệu trưởng lĩnh án 11 năm tù

Phạm Thị Nghĩa đưa ra nhiều thông tin gian dối, không có thật như làm đáo hạn ngân hàng, mua bán đất để mượn tiền, vàng của người dân rồi chiếm đoạt.

Bị cáo Phạm Thị Nghĩa tại tòa án. Nguồn: Đại đoàn kết

Báo Đại đoàn kết đưa tin, chiều 10/6, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Thị Nghĩa (45 tuổi, trú xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước khi bị bắt, nữ bị cáo này là Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Võ Thị Sáu ở xã Tam Đàn.

Tờ Vietnamnet dẫn cáo trạng vụ án, khoảng năm 2017 đến 2018, khi đang công tác tại trường, bà Nghĩa quen biết với nhiều người dân địa phương.

Lợi dụng tin tưởng, người phụ nữ này đưa ra nhiều thông tin gian dối, không có thật như làm đáo hạn ngân hàng, mua bán đất để mượn tiền, vàng của người dân rồi chiếm đoạt.

Để tạo lòng tin, ban đầu Nghĩa trả tiền lãi và gốc đúng hạn cho những người cho vay, mượn tài sản. Thời gian sau, Nghĩa liên tục lấy lý do chỉ trả một phần tiền lãi hoặc gốc.

Tổng số tiền bị cáo này vay mượn của người dân hơn 12 tỷ đồng. Sau khi không có khả năng trả nợ, Nghĩa nghỉ việc và bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau khi xem xét hành vi của bị cáo Nghĩa, HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Nghĩa 11 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngoài ra, TAND tỉnh Quảng Nam yêu cầu bị cáo Nghĩa phải bồi thường hơn 7 tỷ đồng cho 9 người bị hại.

CT (tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/quang-nam-muon-tien-vang-khong-tra-cuu-pho-hieu-truong-linh-an-11-nam-tu-20200611062208487.htm