Quảng Nam mừng công, xuất quân mùa giải mới: - Quyết tâm hoàn thành bộ sưu tập danh hiệu trong nước

Sau mùa giải 2017 thành công rực rỡ, bóng đá Quảng Nam đã có một buổi lễ mừng công hoành tráng cùng 'cơn mưa tiền thưởng'. Hướng đến mùa giải mới, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc quyết tâm đoạt Cúp QG để hoàn thành bộ sưu tập danh hiệu trong nước.

Quảng Nam FC quyết tâm cho mùa giải mới 2018. Ảnh: Q.H

Nhận "mưa tiền thưởng"

Sáng 3-3, CLB bóng đá Quảng Nam tổ chức lễ mừng công và xuất quân mùa giải 2018. Ở mùa bóng 2017 vừa qua, Quảng Nam dù không được đánh giá quá mạnh về lực lượng nhưng với lối chơi ổn định, hiệu quả cùng tinh thần đoàn kết, khát khao cháy bỏng đã xuất sắc đoạt chức vô địch V-League, giành Siêu Cup QG và HCĐ Cup QG.

"Đây là thành tích nằm ngoài sự mong đợi, như một giấc mơ vậy! Nhưng, nhìn lại chặng đường đã qua, chúng tôi rất tự hào với thành tích đã giành được. Những gì có được ngày hôm nay là thành quả từ sự lao động miệt mài của tập thể đội bóng; nhờ sự động viên, quan tâm kịp thời và sát sao của lãnh đạo tỉnh, nhà tài trợ; đặc biệt là sự cổ vũ nhiệt thành của người hâm mộ. Chúng tôi xin dành lời cảm ơn sâu sắc nhất đến lãnh đạo tỉnh, nhà tài trợ, người hâm mộ và các cơ quan truyền thông đã luôn đồng hành, ủng hộ đội bóng trong suốt hành trình qua", ông Lê Nguyên Hồng - Chủ tịch Quảng Nam FC chia sẻ.

Giám đốc điều hành Nguyễn Húp chia sẻ thêm: "Chiến công như mơ ấy của đội bóng Quảng Nam được đặt trên nền tảng của sự tổng hòa nhiều nguyên nhân khác nhau. Đó là sự đoàn kết, đồng lòng của tập thể thành viên trong đội, tuân thủ tốt nội quy, quy định của Ban huấn luyện. Trong thi đấu, các cầu thủ đã tuân thủ tốt đấu pháp đề ra, đã thể hiện bản lĩnh vì màu cờ sắc áo, cống hiến hết mình cho người hâm mộ những trận cầu hay, đẹp mắt. CLB đã đảm bảo tốt các chế độ đãi ngộ như lương, thưởng và thậm chí thưởng vượt khung theo nguyên tắc "đúng, đủ và kịp thời". Qua đó giúp cho các cầu thủ toàn tâm toàn ý vào tập luyện, thi đấu".

Với thành công như mơ ấy, Quảng Nam FC đã nhận đến 12,3 tỷ đồng tiền thưởng. Trong đó, giành chức vô địch V-League, Quảng Nam nhận được 3 tỷ đồng từ ban tổ chức, 4,5 tỷ đồng của bầu Hiển, 7 trăm triệu đồng của UBND tỉnh Quảng Nam. Giành Siêu Cúp, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc nhận 300 triệu đồng từ ban tổ chức, 200 triệu đồng thưởng của nhà tài trợ theo khung, 100 triệu đồng từ UBND tỉnh và 3,5 tỷ đồng từ bầu Hiển.

Các cầu thủ Quảng Nam ký lên lá cờ của Đội. Ảnh: Q.H

Quyết lấy Cúp QG

Vô địch đã khó, bảo vệ được chức vô địch còn khó hơn! Lãnh đạo Quảng Nam FC xác định điều đó ở mùa giải 2018, bởi đối thủ sẽ dành sự quan tâm đặc biệt cho thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc. Giám đốc điều hành Nguyễn Húp cho biết: "Mục tiêu của Quảng Nam FC ở mùa giải 2018 là cố gắng thi đấu hết mình để đứng vào nhóm 1 trong 3 đội có huy chương tại V-League; phấn đấu vào chung kết Cúp QG".

Trong khi đó, HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ: "Chúng tôi quyết tâm thi đấu để khẳng định vị thế của mình tại V-League 2018. Với Cúp QG, toàn đội hạ quyết tâm vô địch để hoàn thành bộ sưu tập danh hiệu trong nước". Quảng Nam đã có chức vô địch V-League, Siêu Cúp QG, chức vô địch hạng Nhất và còn thiếu Cúp QG.

Để chuẩn bị cho mùa giải mới, Quảng Nam đã thanh lý một số cầu thủ không còn đáp ứng yêu cầu chuyên môn, đồng thời đưa về Tam Kỳ 6 tân binh. HLV Hoàng Văn Phúc cho biết: "Những cầu thủ chúng tôi mới ký hợp đồng không nổi tiếng nhưng đáp ứng yêu cầu chuyên môn và họ đã sớm hòa nhập được lối chơi toàn đội".

QUANG HẢI

----------------------------------------------------------------------------------------------

Tập huấn trọng tài trước mùa giải mới

Chiều 4-3, chương trình tập huấn giám sát, trọng tài, điều phối viên, cán bộ truyền thông các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2018 đã khai mạc tại trụ sở LĐBĐ Việt Nam (VFF).

Để chuẩn bị cho mùa giải 2018, ngoài việc tổ chức tập huấn cho các giám sát, trọng tài, điều phối viên và cán bộ truyền thông, về phía Cty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) cũng đang gấp rút hoàn thiện các kế hoạch liên quan đến công tác tổ chức và điều hành các giải chuyên nghiệp. Ông Trần Anh Tú - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc VPF- cho biết: "VPF xác định sẽ cố gắng tận dụng những điều tốt đẹp mà U23 QG đã mang lại, đặc biệt là hình ảnh để lôi kéo khán giả đến sân. Bóng đá là để phục vụ khán giả nên cần phải sạch, trung thực và trong sáng. Vì vậy, bên cạnh nỗ lực nhằm cải thiện công tác trọng tài, chúng tôi cũng mong mỏi các CLB thay đổi tư duy, hãy ra sân thi đấu với tinh thần như U23 QG tại giải U23 Châu Á, tuân thủ luật và cùng chung tay để làm cho hình ảnh của giải đấu tốt lên".

Mùa giải 2018, VPF sẽ không thành lập Ban tổ chức giải mà trực tiếp điều hành giải đấu thông qua Ban điều hành các giải chuyên nghiệp do Tổng giám đốc đứng đầu. Theo ông Trần Anh Tú, sự thay đổi này hi vọng sẽ giúp tạo ra sức bật tốt hơn, hiệu quả hơn cho công tác quản lý, tổ chức và điều hành giải, đồng thời cũng đảm bảo nâng cao tính công khai, minh bạch và tinh thần trách nhiệm trong công tác tổ chức các giải chuyên nghiệp quốc gia mùa bóng tới.

Theo kế hoạch, sáng nay (5-3), các trọng tài và trợ lý trọng tài sẽ tham gia kiểm tra thể lực với các bài test của FIFA. Chỉ những trọng tài, trợ lý trọng tài đạt yêu cầu mới tiếp tục tham gia chương trình tập huấn và được phân công làm nhiệm vụ tại V-League 2018. Ngoài việc phải vượt qua được đợt sát hạch về thể lực, các trọng tài, trợ lý trọng tài cũng sẽ được cập nhật bổ sung luật thi đấu 2018, rút kinh nghiệm qua video cũng như thực hiện các bài kiểm tra lý thuyết và thực hành.

P.V

----------------------------------------------------------------------------------------------

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_179833_quyet-tam-hoan-thanh-bo-suu-tap-danh-hieu-trong-nu.aspx