Quảng Nam: Mưa lớn sạt lở mái ta luy đường sắt, sóng lớn uy hiếp bờ biển Cửa Đại

Do mưa rất lớn trên địa bàn TP Tam Kỳ nên ngày 10/12, một đoạn đường sắt đi qua địa bàn này bị sạt lở. Trong khi đó, sóng lớn 'uy hiếp' bờ biển Cửa Đại (Hội An) vừa mới sửa chữa, gia cố.

Trong sáng nay 10/12, đoạn đường sắt tại Km 865+730 (đoạn đi qua phường An Sơn, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) đã được hàng chục công nhân dân khẩn trương khắc phục do hậu quả của mưa lớn làm sạt lở mái ta luy phía đông. Điểm sạt lở này dài khoảng 20m.

Ngay sau khi đoạn đường bị sạt lở, hàng chục công nhân đã có mặt hiện trường khắc phục sự cố này. Hiện các công nhân đã tiến hành dùng đá lớn, bọc vào lưới sắt chắn tạm mái ta luy, chêm đá vào trong giằng chống đường sắt gia cố điểm sạt lở để đảm bảo giao thông thông suốt.

Đoạn đường sắt qua TP Tam Kỳ bị sạt lở do mưa lớn. Các công nhân đang khắc phục điểm sạt lở mái ta luy

Theo ghi nhận của PV, các phương tiện tàu hỏa đi qua lại điểm này di chuyển chậm để tránh gây tác động khiến sạt lở thêm. Hiện các công nhân vẫn đang khắc phục sự cố này.

Trong sáng ngày 10/12, lực lượng CSGT Công an Quảng Nam đã kịp thời phát hiện và đưa một gia đình 4 người gồm chị Huỳnh Thị Chín (SN 1986, trú xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh), 2 cháu bé con chị Chín là Vũ Thị Thúy Nga (2 tuổi), cháu nhỏ 19 ngày tuổi và bà giúp việc là Cao Thị Thanh Nữ (SN 1968) bị ngạt khí đi cấp cứu.

Nguyên nhân ban đầu được biết, do nước ngập vào nhà làm rò rỉ bình khí nên dẫn đến ngạt thở. Hiện các trường hợp trên đang được cấp cứu ở Bệnh viện Nhi Quảng Nam và đã qua cơn nguy kịch.

Tiếp đó, lúc 6h ngày 10/12, CSGT phát hiện và chở một gia đình 4 người của anh Vũ Thanh Nhơn và chị Trịnh Thục Đoan cùng cháu Vũ Khải Hoàng 2 tuổi (trú xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh) bị ngộ độc thức ăn đi cấp cứu. Các trường hợp trên đều ở vùng ngập lụt sâu, không thể di chuyển. Lực lượng CSGT đã điều phương tiện chuyên dụng để đưa nạn nhân cấp cứu kịp thời.

Nước ngập sâu tại ngã ba đối diện biển Cửa Đại gây ảnh hưởng đến đi lại người dân, vận chuyển khách của các khách sạn, resort ven biển

Du khách muốn đi vào trung tâm phố cổ phải lội bộ nhiều đoạn ngập nước

Tại TP Hội An, từ sáng đến trưa ngày 10/12, mưa lớn vẫn kéo dài kèm theo gió mạnh tạo nên những con sóng từ 1,5-2m đánh mạnh “uy hiếp” bờ biển Cửa Đại (Hội An). Trong khi đó, một số tuyến đường trũng thấp tại Hội An vẫn ngập nước ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân, tham quan của du khách.

Người dân leo lề lên bờ biển Cửa Đại băng qua các nhà hàng để di chuyển vào trung tâm thành phố

Theo ghi nhận của PV, đoạn bờ biển Cửa Đại bị sóng đánh mạnh khiến sạt lở một số điểm vừa mới gia cố, sửa chữa. Mưa lớn khiến nhiều hàng quán phải đóng cửa, một số nhà hàng còn phải điều động nhân viên gia cố lại đoạn kè trước hàng quán của mình.

Sóng lớn đánh liên tục vào bờ biển Cửa Đại gây lở một số điểm

Nhiều đoạn kè bằng bao cát cũng bị “uy hiếp” bởi sóng lớn. Dịch vụ du lịch biển bị ngưng trệ, nhiều nhà hàng phải đóng cửa

Sóng lớn cũng uy hiếp đến kè biển Cửa Đại vừa mới gia cố, sửa chữa

Trong khi nội đô thành phố Hội An nước đã thoát nhưng một số tuyến phố ngoại vi của Hội An vẫn ngập nặng như ngã tư chợ Bà Lê (xã Cẩm Châu, Hội An), ngã ba đối diện biển Cửa Đại, Cẩm Nam… gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, du khách và việc vận chuyển khách du lịch của các khách sạn, resort ven biển…

Theo Ban chỉ huy PCTT&TKCN Quảng Nam, chiều tối và đêm nay (10/12), trên địa bàn tiếp tục có mưa to đến rất to. Các địa phương vùng đồng bằng ven biển và trung du phổ biến từ 100 – 150mm, có nơi trên 200mm; địa phương vùng núi có lượng mưa từ 30 – 60mm; có nơi trên 80mm; cảnh báo lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng sẽ xảy ra trên địa bàn.

Theo Dân trí

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/quang-nam-mua-lon-sat-lo-mai-ta-luy-duong-sat-song-lon-uy-hiep-bo-bien-cua-dai-3969068-l.html