Quảng Nam: Một tàu chở 2.250 tấn xí măng bị chìm trên biển

Sáng 5/12, Thượng tá Trần Văn Ba, Trưởng Đồn biên phòng Cù Lào Chàm, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, một tàu chở 2.250 tấn xí măng bị chìm cách đảo Cù Lào Chàm khoảng 200 m.

Theo Thượng tá Ba, vào khoảng 5hsáng cùng ngày, tàu Hải Hà 28, do ông Lương Quang Vinh, làm thuyền trưởng, trên tàu có 9 người và đang chở 2.250 tấn xi măng đang chạy trên biển (đoạn qua khu vực Hòn Tai, cách đảo Cù Lào Chàm khoảng 200 m) thì bị thủng lỗ khoang máy dẫn đến nước biển tràn vào khiến tàu bị chìm.

Lực lượng cứu hộ đưa thuyền viên trên tàu Hải Hà 28 vào bờ.

Lực lượng cứu hộ đưa thuyền viên trên tàu Hải Hà 28 vào bờ.

Tiếp nhận thông tin, Đồn biên phòng Cù Lào Chàm cùng người dân địa phương huy động 20 cán bộ, chiến sĩ, người dân cùng 4 chiếc ca nô, tàu thuyền ra ứng cứu.

Đến 6h sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa 10 người trên tàu Hải Hà 28 vào bờ an toàn, sức khỏe của mọi người này đều ổn định.

Khẩn cấp cứu thuyền viên bị nạn trên biển.

Nguyên nhân xảy ra vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Được biết, lịch trình tàu Hải Hà 28 vận chuyển xi măng từ Hải Phòng đến Cảng Chu Lai (Quảng Nam).

Tấn Thành - Chí Đại

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quang-nam-mot-tau-cho-2250-tan-xi-mang-bi-chim-tren-bien-545878.html