Quảng Nam: Một người đàn ông bị bắn thủng tĩnh mạch đùi

Ngày 24/12, một bệnh viện đa khoa tư nhân ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết, đã cứu sống một người đàn ông bị bắn thủng động mạch và tĩnh mạch đùi.

Trước đó, vào khoảng hơn 18h ngày 23/12, phòng cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận anh Nguyễn Như H. (31 tuổi), trú xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn trong tình trạng mất máu dữ dội, nguy kịch do bị đạn bắn trúng đùi phải.

Các y bác sĩ đang điều trị cho anh H.

Các y bác sĩ đang điều trị cho anh H.

Theo lời anh H., khoảng 17h cùng ngày, anh đi làm về có một người đi xe máy tay cầm súng bắn chim (không rõ lai lịch) chạy phía trước dừng lại đột ngột nên súng cướp cò, viên đạn đã bay vào đùi phải anh H. Sau tai nạn anh H. được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Viên đạn được lấy ra từ đùi phải anh H.

Tại đây anh H. được các y, bác sĩ sơ cứu vết thương và làm đầy đủ các xét nghiệm cần thiết. Kết quả X-Quang cho thấy viên đạn vẫn còn nằm trong đùi, nên tiến hành mổ ngay lập tức để lấy ra. Bác sĩ còn phát hiện động mạch và tĩnh mạch đùi phải anh H. đều bị tổn thương nặng. Ca mổ mất gần 5 giờ mới hoàn thành. Bệnh nhân được truyền 4 đơn vị máu đồng nhóm O.

Hiện sức khỏe của bệnh nhân ổn định.

Tấn Thành - Chí Đại

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quang-nam-mot-nguoi-dan-ong-bi-ban-thung-tinh-mach-dui-547807.html