Quảng Nam: Mâu thuẫn với hàng xóm, đâm 2 người nhập viện

Ngày 8/11, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt Văn Quý Phương (SN 1960, xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) 10 năm tù về tội giết người.

Đối tượng Văn Quý Phương.

Đối tượng Văn Quý Phương.

Theo cáo buộc, sáng 18/6/2018, Phương đi mua gà thì thấy bà Lan đang đi xe đạp theo chiều ngược lại. Do có mâu thuẫn từ trước, Phương chạy xe máy áp sát, nẹt pô làm bà Lan giật mình. 2 bên sau đó xảy ra cãi vã, xô xát.

Nghe tiếng ồn ào phía ngoài đường, cháu họ của bà Lan là anh Hùng chạy ra nắm cổ áo Phương hỏi “tại sao đánh cô tôi”. Đáp trả, Phương rút dao bấm mang theo đâm trúng ngực của Hùng. Sau khi anh Hùng ôm vết thương bỏ chạy, Phương tiếp tục cầm dao đâm vào mặt, ngực và tay của bà Lan làm nạn nhân bất tỉnh. Được mọi người can ngăn nên Phương bỏ về, còn 2 nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Theo hồ sơ, thương tích hiện tại của anh Hùng là 5% và bà Lan là 18%.

Tại phiên sơ thẩm ngày 8/11, sau khi xem xét các tình tiết và toàn bộ hồ sơ vụ án, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Phương 10 năm tù giam.

(*Tên 2 nạn nhân đã được thay đổi)

Sơn Tùng

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/quang-nam-mau-thuan-voi-hang-xom-dam-2-nguoi-nhap-vien-post320033.info