Quảng Nam: Lại sạt lở kinh hoàng

Trong lúc lực lượng chức năng đang tìm kiếm người mất tích, ngọn núi tiếp tục sạt lở kinh hoàng.

Chiều 12/11, ông Thái Trọng Thạch, Chủ tịch UBND xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở ngay tại địa điểm sạt lở vào hôm qua.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm người bị nạn tại hiện trường.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm người bị nạn tại hiện trường.

Trước đó, chiều 11/11, tại Km 66+, tuyến đường Quốc lộ 40B, đoạn qua thôn 3, xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, xảy ra vụ sạt lở đất làm 1 người bị thương, 1 người mất tích.

Sáng 12/11, sở Giao thông và Vận tải tỉnh Quảng Nam điều 5 xe cơ giới đến hiện trường đào bới, tìm kiếm người mất tích. Bên cạnh đó, hàng chục cán bộ, chiến sĩ của Ban chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện Bắc Trà My cũng có mặt tìm kiếm người mất tích.

Khoảng 12h cùng ngày, lúc lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm thì đất, đất trên núi tiếp tục sạt lở. Rất may, khi vụ sạt lở bắt đầu xuất hiện, có 1 chiến sĩ công an phát hiện, hô hoán, tất cả mọi người vội bỏ chạy.

Tại hiện trường, 1 chiếc xe múc đã bị vùi lấp.

“Rất may là mọi người chạy thoát được, nếu không thì sự sẽ vô cùng thương tâm”, ông Thạch chia sẻ.

Mọi người hoảng hốt bỏ chạy khi ngọn núi sạt lở trở lại.

Đến chiều cùng ngày, do mưa lớn, nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ nên việc tìm kiếm được tạm dừng.

Đồng thời, lực lượng chức năng đặt biển báo, có người chốt chặn, không cho người dân và phương tiện cố gắng lưu thông qua đoạn đường này.

Vào chiều cùng ngày, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn, nghiêm cấm người và phương tiện đi lại trên những tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, ngầm; cương quyết không cho người, phương tiện đi qua những khu vực nguy hiểm, nơi dễ sạt lở đất.

Nguyễn Duy Cường

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/quang-nam-lai-sat-lo-kinh-hoang-a496365.html