Quảng Nam kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

Tổng tuyển cử năm 1946 là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng. Thành công của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên để lại bài học kinh nghiệm quý báu có thể vận dụng trong việc hoàn thiện chế độ bầu cử hiện nay, đó là Tổng tuyển cử để xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân.

Sáng 3/1, tại TP Tam Kỳ, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Nam tổ chức Kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2021), đồng thời tổ chức tổng kết hoạt động Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 75 năm của Quốc hội Việt Nam và đóng góp của các thế hệ ĐBQH tỉnh Quảng Nam qua 14 nhiệm kỳ. Trải qua 14 khóa Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam luôn cố gắng phấn đấu hoàn thành trách nhiệm được Đảng và nhân dân giao phó, tổ chức tốt các hoạt động theo quy định của pháp luật. Duy trì thường xuyên các hoạt động tiếp xúc cử tri, đến tận các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, những nơi có điều kiện giao thông đi lại khó khăn để kịp thời truyền đạt, trao đổi, cung cấp thông tin, lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Nhiều vấn đề qua tiếp xúc cử tri không chỉ được ghi nhận và phản ánh đến các cơ quan chức năng mà còn được các đại biểu Quốc hội kịp thời kiến nghị, đề xuất giải quyết.

Trong đó, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021, mặc dù có nhiều biến động, khó khăn, thách thức, nhưng các đại biểu đã đoàn kết, tâm huyết, phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mình, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.

Nhiệm kỳ qua, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lấy ý kiến góp ý vào hầu hết các dự án luật, bộ luật trình tại các kỳ họp Quốc hội bằng nhiều hình thức; trong đó, chú trọng việc tổ chức lấy ý kiến các dự án luật có phạm vi, đối tượng tác động rộng, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đời sống của nhân dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tại lễ kỷ niệm.

Với tinh thần trách nhiệm trước cử tri, các ĐBQH Quảng Nam tích cực tham gia thảo luận, tranh luận, góp ý vào 76 dự án luật, nội dung góp ý xây dựng pháp luật tập trung vào những vấn đề lớn, còn có ý kiến khác nhau; xuất phát từ yêu cầu thực tiễn xã hội và tâm tư, nguyện vọng của cử tri, cộng đồng doanh nghiệp.

Các ý kiến góp ý của ĐBQH tỉnh Quảng Nam được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao, nhiều nội dung được nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, trình Quốc hội thông qua.

Có thể nói, công tác góp ý xây dựng pháp luật của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam là một trong những hoạt động sôi nổi nhất tại các diễn đàn Quốc hội, đóng góp vào kết quả chung hoạt động lập pháp của Quốc hội khóa XIV.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự tri ân, tưởng nhớ các đồng chí nguyên ĐBQH đã mất như Võ Chí Công, Mai Thúc Lân, Trương Quang Được...

Thủ tướng nhấn mạnh, Tổng tuyển cử năm 1946 là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng. Thành công của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên đã để lại bài học kinh nghiệm quý báu có thể vận dụng trong việc hoàn thiện chế độ bầu cử hiện nay, đó là Tổng tuyển cử để xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân. Thứ hai, tin tưởng phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân trong công tác kiến quốc, lôi cuốn nhân dân tham gia công việc của Nhà nước. Thứ ba, đảm bảo quyền tự do bầu cử với những quy định linh động, sáng tạo. Thứ tư, đảm bảo vận động bầu cử dân chủ, tìm người có đức, có tài gánh vác việc nước.

Thủ tướng nêu rõ bài học của sự kiện Tổng tuyển cử tại Quảng Nam nói riêng và các địa phương khác, trước hết lựa chọn người tài đức, đại diện quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, góp phần củng cố lòng tin của người dân đối với sự nghiệp của Đảng.

Ngọc Thi

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-du-ky-niem-75-nam-ngay-tong-tuyen-cu-dau-tien-626092/