Quảng Nam: Kiên quyết đấu tranh với tội phạm ở khu vực miền núi

Ngày 24/10, trao đổi với PV, Đồn Công an Chà Vàl (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) cho biết, vừa phối hợp với tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện vụ tàng trữ động vật hoang dã quý hiếm trái phép

Theo thông tin ban đầu, ngày 23/10, nhận tin báo của người dân về việc tại nhà ông Chung Nguyệt (SN 1974, tạm trú xã Chà Vàl, huyện Nam Giang) có tàng trữ động vật hoang dã quý hiếm, Đồn Công an Chà Vàl phối hợp với tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành xác minh, kiểm tra hành chính tại nhà ông Nguyệt.

Qua kiểm tra, phát hiện ông Nguyệt có tàng trữ 1 con tê tê đã chết, nặng khoảng 2,4kg. Qua làm việc, ông Nguyệt khai nhận trước đó 1 ngày đã bán 25kg vẩy tê tê và 1 con tê tê hơn 2kg cho 1 người tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang.

Đồn Công an Chà Vàl (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) phối hợp với tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện 1 hộ dân có tàng trữ 1 con tê tê đã chết, nặng khoảng 2,4kg

Trước đó, ngày 21/10, sau khi tiếp nhận tin báo của chị Bhling Trâm (trú xã Zuôi, huyện Nam Giang) về việc có đối tượng đột nhập vào nhà lấy trộm nhiều tài sản có giá trị, Đồn Công an Chà Vàl đã tập trung lực lượng, nhanh chóng làm rõ nghi phạm gây ra vụ trộm cắp này là Phan Đình Nam (SN 1993, quê huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An).

Anh Dũng (báo Tài nguyên Môi trường)

Nguồn Kiểm Sát: https://kiemsat.vn/quang-nam-kien-quyet-dau-tranh-voi-toi-pham-o-khu-vuc-mien-nui-55799.html