Quảng Nam kiểm soát chặt sân bay, cảng biển

Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (nCov) có nhiều diễn biến phức tạp, tỉnh Quảng Nam đã chủ động triển khai nhiều 'kịch bản' phòng chống dịch ở mức cao nhất.

Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (nCov) có nhiều diễn biến phức tạp, tỉnh Quảng Nam đã chủ động triển khai nhiều "kịch bản" phòng chống dịch ở mức cao nhất.

Kiểm tra phòng chống dịch Corona tại Cảng Chu Lai.

Kiểm tra phòng chống dịch Corona tại Cảng Chu Lai.

Mỗi tháng, Cảng Chu Lai (H. Núi Thành - Quảng Nam) đón khoảng 400 thuyền viên/20 chuyến tàu cập cảng. Mỗi chuyến tàu có 16 - 19 thuyền viên đến từ các nước: Trung Quốc, Indonesia, Malaysia… Từ khi có đại dịch nCov, Cảng Chu Lai đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan kiểm dịch y tế để kiểm soát dịch do chủng mới nCov gây ra, đặc biệt, đơn vị tổ chức kiểm soát chặt chẽ thuyền viên khi tàu cập bến, đồng thời khai báo y tế rõ ràng về tình trạng sức khỏe của mỗi thuyền viên.

Ông Phạm Đình Hải - Trưởng phòng Điều độ khai thác Cảng Chu Lai cho biết: "Từ đầu tháng 1-2019 đến nay, Cảng Chu Lai có 8 tàu đến từ các quốc gia có dịch do nCov. Cảng Chu Lai tổ chức tuyên truyền, thông tin đến cán bộ, công viên chức làm thủ tục khi tiếp xúc với thuyền viên, nhất là các tàu đến từ vùng có dịch, các biện pháp phòng ngừa theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Đặc biệt, chúng tôi có biện pháp tích cực để hạn chế các thuyền viên các tàu đến từ vùng dịch nCov tiếp xúc với bờ hoặc không cho thuyền viên lên bờ".

Tại Sân bay Chu Lai mỗi ngày có 40 chuyến bay, với hơn 5.500 hành khách, đó là chưa kể đến người nhà đưa đón. Công tác phòng, chống dịch nCov được Cảng hàng không Chu Lai triển khai quyết liệt. Khẩu trang y tế được coi là vật bất ly thân của hành khách cũng như nhân viên sân bay. Lo ngại trước dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp nCov gây ra, ông Nguyễn Đương - Phó Giám đốc Cảng hàng không Chu Lai đã đề xuất tỉnh Quảng Nam và các ngành chức năng tổ chức tập huấn trang bị những kiến thức phòng chống dịch nCov cho cán bộ, nhân viên của cảng; đồng thời, chuẩn bị đầy đủ các lực lượng, phương tiện khi có yêu cầu phối hợp phòng chống nCov của đơn vị.

Quảng Nam chưa phát hiện ca bệnh do nCov nhưng nguy cơ lây nhiễm rất cao. Ông Nguyễn Văn Hai - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh khẩn trương cấp hóa chất, vật tư về các bệnh viện, lập 2 đội phản ứng nhanh. Sở Y tế phân công các bệnh viện sẽ tiếp nhận, xử lý các ca bệnh nghi ngờ theo từng khu vực, nếu vượt quá khả năng sẽ chuyển Bệnh viện Trung ương Huế theo chỉ định của Bộ Y tế; thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý thông tin về dịch bệnh, các ca nghi nhiễm. Đồng thời, cũng đưa ra khuyến cáo với mọi người dân cách phòng bệnh nCov tốt nhất.

Hành khách và người dân tại Cảng hàng không Chu Lai đeo khẩu trang phòng dịch.

* Tính đến cuối ngày 4-2, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam hầu hết cơ sở kinh doanh mặt hàng trang thiết bị y tế, nhà thuốc đã bán hết số lượng hàng hóa là khẩu trang, nước sát trùng. Tại TP Hội An đã có 3 nhà thuốc phát miễn phí khẩu trang cho người dân. Đến thời điểm này, Cục QLTT tỉnh đã kiểm tra và ký cam kết 345 vụ; trong đó có 1 vụ vi phạm (không niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ tại địa điểm phải niêm yết giá theo quy định của pháp luật) với số tiền phạt nộp ngân sách nhà nước là 750.000 đồng. Tiến hành kiểm tra các địa bàn 18/18 huyện, thị, thành phố, Cục QLTT tỉnh Quảng Nam đã bắt quả tang quầy thuốc số 383 (thôn Thanh Quýt, xã Điện Thắng Trung, TX Điện Bàn) bán tăng giá khẩu trang gấp 4-5 lần.

THẠCH HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_219742_quang-nam-kiem-soat-chat-san-bay-cang-bien.aspx