Quảng Nam: Khởi tố người chồng đòi giết vợ rồi tự sát

Mới bồng con nhỏ 2 tháng tuổi về nhà bố đẻ ở được 18 ngày, người vợ ở Quảng Nam bị chồng dùng dao tấn công nguy kịch. Sau đó, người chồng cầm dao tự sát nhưng cả 2 được người dân kịp thời phát hiện, đưa đi cấp cứu.

Sáng 14/8, trao đổi với PV Infonet, Đại tá Nguyễn Đức Dũng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Anh Quốc (20 tuổi, trú xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) về hành vi “giết người”.

Theo Đại tá Dũng, hiện Quốc và vợ vẫn đang điều trị tại bệnh viện. “Chúng tôi đã cử lực lượng túc trực tại phòng bệnh 24/24. Khi nào nghi can xuất viện sẽ đưa về trụ sở làm việc, lấy lời khai”, Đại tá Dũng thông tin thêm.

Chị A. được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Chị A. được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Như đã đưa tin, vì mẹ của chị Nguyễn Thị A. (19 tuổi, vợ Quốc) mất sớm nên sau khi sinh, chị về nhà mẹ chồng để tiện chăm sóc. Trong quá trình chung sống, giữa chị A. và mẹ chồng có xảy ra xích mích. Sau đó, chị A. bồng con về ở với cha ruột tại thôn Vân Tây, xã Bình Triều. Còn Quốc, sau khi lập gia đình thì mở tiệm nhôm kính và sinh sống ở nhà cha vợ.

Chiều 8/8, sau khi đám giỗ về, Quốc và chị A. có xảy ra cãi vã, to tiếng với nhau. Không giữ được bình tĩnh, cộng với hơi men trong người, Quốc đã đánh vợ. Đến 7 giờ 30 ngày 9/8, Quốc bất ngờ vật chị A. xuống nền nhà, cầm dao cắt cổ vợ.

Sau khi gây án, Quốc cầm dao tự cắt cổ mình để tự sát. Vụ việc được người thân và hàng xóm phát hiện kịp thời nên cả 2 nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam cấp cứu.

Nhà cha vợ của Quốc, nơi xảy ra vụ việc đau lòng.

Nguồn tin từ Khoa Cấp cứu (Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam) cho hay, chị A. và Quốc nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, mất máu nhiều. Trong đó, Quốc bị vết cắt sâu ở cổ đến khí quản, dài khoảng 18 cm. Chị A. bị 2 vết cắt ở vùng cổ lộ khí quản, vết cắt phía trên dài 10 cm, vết cắt ở dưới dài 14 cm. Sau khi chẩn đoán tình trạng, cả hai bệnh nhân được đưa vào phòng mổ. Trải qua nhiều giờ phẫu thuật và tích cực cứu chữa, đến nay vợ chồng Quốc đã qua cơn nguy kịch.

Được biết, chị A. mới bồng con về ở với cha ruột 18 ngày thì xảy ra vụ việc đau lòng.

Sơn Tùng

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/quang-nam-khoi-to-nguoi-chong-doi-giet-vo-roi-tu-sat-post309550.info