Quảng Nam huy động hơn 500 chiến sĩ giúp dân, sơ tán 1.830 hộ gia đình

Chính quyền tỉnh Quảng Nam huy động hơn 500 chiến sĩ giúp người dân tại các điểm ngập lụt và sơ tán 1.830 hộ dân đến nơi tránh lũ an toàn.

Quốc lộ 1 qua Quảng Nam ngập sâu, người dân chật vật di chuyển Sáng 10/12, quốc lộ 1 qua Quảng Nam bị ngập sâu nhiều đoạn khiến phương tiện không thể di chuyển qua đây. Hàng trăm phương tiện xếp hàng để chờ tiếp tục hành trình.

Chiều 10/12, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cho biết hơn 500 cán bộ, chiến sĩ được điều động để điều tiết giao thông, giúp đỡ người dân và sơ tán 1.830 hộ dân ở vùng ngập lụt đến nơi tránh lũ an toàn.

Trong hai ngày 9 và 10/12, trên địa bàn xảy ra mưa to, đặc biệt tại là tại TP Tam Kỳ với lượng mưa lên đến 757 mm, huyện Thăng Bình 1.015 mm, Câu Lâu 692 mm, Hội An 654 mm.

CSGT tỉnh Quảng Nam điều tiết giao thông qua quốc lộ 1. Ảnh: Thanh Đức.

CSGT tỉnh Quảng Nam điều tiết giao thông qua quốc lộ 1. Ảnh: Thanh Đức.

Mưa lớn gây ngập tại nhiều địa phương như TP Tam Kỳ, huyện Thăng Bình, Phú Ninh và quốc lộ 1. Mực nước tại các sông cũng lên nhanh, tại trạm đo mưa Tam Kỳ lúc 13h ngày 10/12 đạt 3,19m, trên mức báo động 3 là 0,49m.

Trước tình hình mưa lũ phức tạp, chính quyền tỉnh đã phân công hơn 550 cán bộ chiến sĩ và nhiều lượt phương tiện hướng dẫn, phân luồng, điều tiết giao thông tại các điểm bị ngập lụt nghiêm trọng và giúp đỡ người dân tránh lũ.

Canô cũng được điều động để đưa người dân đến nơi an toàn. Ảnh: Thanh Đức.

Lực lượng chức năng đã tổ chức sơ tán dân đến nơi an toàn với 1.830 hộ, trong đó TP Tam Kỳ 1.560 hộ, Phú Ninh 220 hộ...

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, hiện tỉnh có 9 hồ tích đầy nước, 5 hồ tích trên 70%. Có 2 tuyến quốc lộ là 14D, 14H và 2 tuyến tỉnh lộ ĐT 603B, ĐT 609 bị sạt lở.

Thành phố Tam Kỳ chìm trong biển nước Sau nhiều trận mưa lớn liên tiếp, thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) bị ngập sâu hàng mét. Nhiều nơi bị chia cắt, người dân phải dùng thuyền để đi lại.

Thanh Đức

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/quang-nam-huy-dong-hon-500-chien-si-giup-dan-so-tan-1830-ho-gia-dinh-post899320.html