Quảng Nam: Hơn 50 tấn cá chết nổi trắng mặt hồ

Gần 30 lồng cá diêu hồng với 52 tấn cá gần thu hoạch của người dân Quảng Nam bỗng dưng chết hàng loạt sau một đêm, nổi trắng mặt hồ.

Chiều nay, lãnh đạo UBND xã Đại Hiệp (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) cho biết, các lồng cá diêu hồng được nuôi tại đập Trà Cân (thôn Phú Hải, xã Đại Hiệp) sau một đêm bất ngờ chết hàng loạt.

Cá diêu hồng chết trắng mặt hồ

Hơn 50 tấn cá chết nổi trắng mặt hồ, thiệt hại hơn 1,5 tỷ đồng

Theo ông Nguyễn Chí Tài (SN 1962, trú thôn Phú Đông, xã Đại Hiệp), gia đình ông nuôi 20 lồng cá diêu hồng tại đập Trà Cân. Khoảng 13h chiều 26/11, cá tại các lồng nuôi có dấu hiệu yếu dần, gia đình đã cho nổ máy sục khí ôxy. Tuy nhiên đến sáng nay, cá chết hàng loạt nổi trắng mặt hồ, không thể cứu vãn.

"20 lồng cá với hơn 40 tấn cá chết, thiệt hại cho gia đình tôi hơn 1 tỷ đồng”, ông Tài nói.

Tương tự, ông Trần Châu (SN 1968, trú thôn Phú Đông) cho hay, sau một đêm 6 lồng nuôi cá diêu hồng với khoảng 12 tấn của ông chết trắng, thiệt hại hơn 500 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBND xã Đại Hiệp Nguyễn Thị Trà My cho hay, đã cử cán bộ xã đến hiện trường kiểm tra để có hướng xử lý cho người dân.

Lê Bằng

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/moi-truong/quang-nam-hon-50-tan-ca-chet-noi-trang-mat-ho-491250.html