Quảng Nam: Hai xe khách giường nằm đối đầu trên đèo Lò Xo

Một ngày sau vụ xe khách và xe container đối đầu làm 13 người chết, tại tỉnh Quảng Nam lại xảy ra một vụ đối đầu giữa 2 xe khách giường nằm.

Công an huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết khoảng 0 giờ 30 phút ngày 31-7, tại Km 1401 + 210 đường Hồ Chí Minh (khu vực đèo Lò Xo, xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam ) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe khách giường nằm.

2 xe khách đối đầu trên đèo Lò Xo

Xe khách giường nằm do tài xế Nguyễn Dũng (SN 1978; ngụ huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) điều khiển theo hướng từ Kon Tum đi Đà Nẵng, khi đến địa điểm trên thì tông trực diện vào xe khách do tài xế Huỳnh Văn Đức (SN 1983; ngụ huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) điều khiển chạy theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn làm tài xế Nguyễn Dũng bị trọng thương, hàng chục hành khách hoảng loạn, 2 xe khách đều bị hư hỏng nặng. Giao thông qua đèo Lò Xo ách tắc nhiều giờ liền, đến 6 giờ 30 phút sáng 31-7 mới được thông xe.

Vụ tai nạn khiến một tài xế bị thương nặng, nhiều hành khách một phen khiếp vía

Theo nhận định ban đầu của Công an huyện Phước Sơn, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là do tài xế Nguyễn Dũng đi không đúng phần đường, trong khi đoạn đường qua khu vực đèo Lò Xo có độ dốc lớn, nhiều khúc cua gấp.

Trước đó, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 23-7, cách vị trí vụ tai nạn trên không xa, Hồ Văn Phước (SN 2000 ) và Hồ Văn Hữu (SN 2001; cùng ngụ xã Phước Chánh, huyện Phước Sơn) điều khiển xe máy đi hướng Đà Nẵng lên Kon Tum, do không làm chủ tốc độ và đi lấn làn đường đã tông trực diện vào xe cứu thương đi hướng ngược lại khiến Hữu tử vong, Phước bị thương nặng.

Tr.Thường

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/quang-nam-hai-xe-khach-giuong-nam-doi-dau-tren-deo-lo-xo-20180731110826301.htm