Quảng Nam: Hãi hùng bệnh nhân xổ ra con sán dài tới 9m

Sau khi uống thuốc xổ, bệnh nhân đã xổ ra được một con sán xơ mít dài tới 9m từ trong người.

Chiều 15-11, Nguyễn Chấn K (17 tuổi, trú xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) nhập viện Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) trong tình trạng đau bụng, liên tục buồn nôn.

Các bác sĩ đã đưa K sang khoa Đông y của bệnh viện để kiểm tra, tại đây, phát hiện bệnh nhân K bị nhiễm sán xơ mít (loại sán dây).

Sán xơ mít dài 9m được lấy ra ngoài. Ảnh cand

Sau khi chuẩn đoán, các bác sĩ đã tiến hành cho bệnh nhân K uống thuốc xổ bằng phương pháp hạt cau, bí đỏ cùng các loại thuốc khác.

Sau đó không lâu, K xổ ra được một con sán xơ mít dài 9m.

Các bác sĩ cho biêt nguyên nhân mắc bệnh sán xơ mít là do ăn đồ tươi sống, nhất là thịt bò.

(T/H)

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/quang-nam-hai-hung-benh-nhan-xo-ra-con-san-dai-toi-9m-54745.htm