Quảng Nam: Giao lưu hữu nghị nhân dân Việt - Nhật

Tiếp tục chuỗi hoạt động trong khuôn khổ sự kiện 'Những ngày Nhật Bản tại Quảng Nam', ngày 19/8, tại thành phố Hội An, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam tổ chức Tọa đàm giao lưu hữu nghị nhân dân Quảng Nam- Nhật Bản. Đây còn là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2018).

Biểu diễn nghệ thuật tại sự kiện "Những ngày văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam"

Phát biểu tại buổi Tọa đàm ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh: Tình hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản vốn có từ nhiều thế kỷ nay. Ngày nay, với “đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh của Châu Á”, quan hệ Việt Nam – Nhật Bản ngày càng phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất, là cơ sở để giao lưu hữu nghị nhân dân Việt – Nhật ngày càng mở rộng, thiết thực, hiệu quả trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học, kỹ thuật.

Đối với Quảng Nam, thông qua Liên hiệp các tổ chức hữu nghị - cơ quan đầu mối thực hiện chức năng đối ngoại nhân dân, “cầu nối hữu nghị” giữa nhân dân Quảng Nam với các dân tộc trên thế giới, trong đó có nhân dân các địa phương của Nhật Bản, kết nối với các tổ chức phi chính phủ Nhật Bản thực hiện các chương trình nhân đạo từ thiện, các dự án tạo sinh kế, bồi dưỡng nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa.

Là địa phương sớm có mối quan hệ hữu nghị với Nhật Bản, ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An chia sẻ: Hội An và Nhật Bản vốn có truyền thống giao lưu thương mại, kinh tế, văn hóa lâu đời, bắt đầu từ mấy trăm năm trước, khi các thương nhân Nhật Bản đến Hội An bán buôn, cư trú, góp phần làm nên sự hưng thịnh một thời của đô thị - thương cảng quốc tế Hội An.

Kết quả của mối quan hệ giao lưu thương mại, kinh tế, văn hóa Việt Nam - Nhật Bản trong quá khứ ở Hội An đã tạo nền tảng cho quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản phát triển ngày càng vững mạnh, gắn bó và bền chặt cho đến tận ngày nay. Trong 30 năm qua, nhiều nhà nghiên cứu, nhà quản lý, nhà chuyên môn, doanh nghiệp Nhật Bản đã đến Hội An để hợp tác nghiên cứu khoa học, bảo tồn di sản và đầu tư phát triển kinh tế dịch vụ - du lịch. Cũng trong gần 30 năm qua, thông qua Đại sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam, các tổ chức Nhật Bản đã hỗ trợ tài chính, phương tiện, kỹ thuật, chuyên gia cho công tác nghiên cứu, khảo cổ và bảo tồn đô thị cổ, hỗ trợ trùng tu, tu bổ nhiều di tích xuống cấp như nhà 48 Trần Phú, Nhà thờ Tộc Trương; trùng tu nhà 80 Trần Phú thành Bảo tàng Gốm sứ Mậu dịch ở Hội An…. Nhiều dự án quy mô tại Hội An đã trở thành những công trình lịch sử minh chứng mối quan hệ lâu bền của hai bên, góp phần tích cực trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai bên ngày càng thực chất, sâu sắc và bền vững.

Chia sẻ tình cảm với những người bạn Việt Nam nói chung và Quảng Nam nói riêng, nữ nhà văn Hiramatsu Tomoko bộc bạch: Ở thành phố Kawagoe, tôi được mọi người gọi là “Người Việt mang quốc tịch Nhật”. Lần nào tới Việt Nam tôi cũng được những người Việt bắt chuyện ở sân bay, ở ngoài phố hoặc thậm chí là hỏi xin chỉ đường. Lần nào tới Việt Nam và được gặp các bạn, tôi cũng cảm thấy như đang về ở nhà người thân và có thể chia sẻ mọi tâm sự với nhau.

Nữ nhà văn Hiramatsu Tomoko kể về những kỷ niệm sâu sắc của mình khi được phỏng vấn Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình vào năm 2008 để thực hiện cuốn sách về Phó Chủ tịch nước. Nữ nhà văn cho biết, sau nhiều cố gắng của bản thân và sự giúp đỡ của những người bạn Việt Nam, cuối năm 2010, bà đã đến tận văn phòng Phó Chủ tịch nước để trao tận tay bà cuốn sách với tựa đề “Nguyễn Thị Bình - người phụ nữ làm thay đổi thế giới. Lòng dũng cảm, tình yêu và nỗi buồn của nguyên Phó chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam”. Nhìn bìa sách lớn màu hồng, bà tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhưng khi nghe tôi nói “Màu hồng này là màu của hoa sen – loài hoa biểu tượng của Việt Nam” thì bà nở nụ cười thật tươi và ôm tôi một lần nữa. Nữ nhà văn Hiramatsu Tomoko cho biết cuốn sách này đã được phát hành rộng rãi ở đất nước Nhật Bản.

Tin, ảnh Đăng Lâm- Hữu Trung |

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/quang-nam-to-chuc-cac-hoat-dong-giao-luu-huu-nghi-nhan-dan-viet--nhat-trong-khuon-kho-su-kien-%E2%80%9Cnhung-ngay-nhat-ban-tai-quang-nam%E2%80%9D-63338