Quảng Nam: Giả chữ ký của Chủ tịch tỉnh để 'làm loạn' giá đất

Văn bản về việc cấp phép đầu tư dự án chuỗi khách sạn, khu phức hợp giải trí ở phường Cẩm Nam, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam có chữ ký của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam là giả.

Chiều 28/2, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam đã xác nhận thông tin trên với báo chí.

Văn bản lan truyền trên mạng xã hội này là giả mạo

Văn bản lan truyền trên mạng xã hội này là giả mạo

Theo đó, hiện nay trên mạng xã hội đang lan truyền một văn bản có số hiệu 2153/UBND-TP do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu ký ngày 03/1/2018 về việc cấp phép đầu tư dự án chuỗi khách sạn, khu phức hợp giải trí ở phường Cẩm Nam, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam xác nhận: Văn bản trên là hoàn toàn giả mạo.

Trong đó, chữ ký của Chủ tịch tỉnh bị giả mạo, mẫu văn bản được soạn một cách sơ sài, sai mẫu, sai quy cách. Số hiệu văn bản cũng không nằm trong hệ thống quản lý điều hành văn bản hành chính của văn phòng. UBND tỉnh Quảng Nam cũng không phát hành bất kỳ một văn bản nào liên quan đến nội dung như văn bản giả mạo.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam cũng như TP. Hội An chưa có chủ trương đầu tư nào tương tự, nên nội dung trong văn bản là hoàn toàn bịa đặt, mục đích là để kích động bất động sản ở TP. Hội An và TP. Đà Nẵng.

Nếu nhìn văn bản, người đọc sẽ dễ dàng nhận thấy nhiều lỗi sai về quy cách như chữ viết hoa, viết thường tùy tiện ví dụ như “Thông Tư Hướng Dẫn”, “Ngân Hàng Nhà Nước”…, trong nội dung quyết định lại có cụm từ “Kính mong”. Trong nơi nhận văn bản có “Sở Kế Hoạch Đầu Tư và Phát Triển” – Sở này thực tế không tồn tại.

Trước đó, tháng 11/2018, tại TP. Đà Nẵng cũng xảy ra việc giả mạo công văn của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng với tiêu đề "V/v phê duyệt hình thức đầu tư xây dựng đối với công trình cầu nối từ đường Bùi Tá Hán qua Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân" nhằm mục đích thổi giá đất, trục lợi.

Việc giá đất TP. Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam tăng đột biến trong thời gian 1 năm trở lại đây đã bắt đầu dần phát sinh những hệ lụy tiêu cực như giả văn bản của lãnh đạo tỉnh, thành phố; rao bán, nhận đặt cọc giữ chỗ "dự án ma". Công an TP. Đà Nẵng hiện đang thụ lý vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến vụ lừa bán đất Khu dân cư Nam Cẩm Lệ và 121 đường Đô Đốc Lân, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Theo đó, Công ty CP Đầu tư và phát triển Quảng Đà (155 Ngũ Hành Sơn) đã tổ chức rao bán và nhận tiền đặt cọc, giữ chỗ đối với dự án mang tên Khu dân cư Nam Cẩm Lệ và 121 lô đất đường Đô Đốc Lân. Trên thực tế, diện tích đất do công ty Quảng Đà rao bán do Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Đà Nẵng quản lý, không giao cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào để thực hiện đầu tư dự án bán đất nền.

Vũ Lê

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/quang-nam-gia-chu-ky-cua-chu-tich-tinh-de-lam-loan-gia-dat-116386.html