Quảng Nam: Gần 5.000 công nhân đình công đòi quyền lợi

Sáng nay, hàng nghìn công nhân của Khu công nghiệp Tam Thăng (KCN) thuộc địa phận TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã đồng loạt nghỉ việc, đình công đòi quyền lợi

Nhiều công nhân Moon chang Vina đình công đòi quyền lợi.

Nhiều công nhân Moon chang Vina đình công đòi quyền lợi.

Một công nhân của Công ty Panko Tam Thăng cho biết: “Ở các chuyền may 1, 2, 3, 4, xưởng dệt, xưởng nhộm của công ty có khoảng 4.000 công nhân sáng nay hầu như đã đồng loạt ngưng việc tập thể. Nguyên nhân đình công là do, công ty cam kết với công nhân hợp đồng lao động trên 1 năm thì tết sẽ thưởng bằng 100% lương tháng cuối cùng. Nhưng đến giờ công ty thông báo chỉ thưởng 50% mức lương tháng cuối cùng, nên công nhân phản đối ngưng việc phản đối để đòi quyền lợi”.

Trong khi đó, cũng sáng cùng ngày có hơn 800 công nhân của Công ty TNHH MTV Moon Chang Vina cũng đóng ở KCN Tam Thăng, đồng loạt đình công để đòi quyền lợi. Một công nhân cho biết: “Lý do mọi công nhân đồng loạt đình công vì phía công ty bắt buốc tăng ca cả tháng, trung bình mỗi ngày tăng hơn 3 tiếng đồng đồng hồ mà không được tính thêm tiền lương.

Công ty đưa ra lịch nghỉ tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 cũng bất tiện, như nghỉ 26 âm lịch thì mùng 6 tết đi làm lại thì phải đi làm liên tục 3 ngày chủ nhật trước kì nghỉ Tết, còn không đi làm 3 ngày chủ nhật thì phải làm đến 30 âm lịch mới được nghỉ và mùng 5 đi làm trở lại. Do đó, nhiều công nhân chúng tôi không đồng ý bức xúc đã tổ chức đình công để đòi quyền lợi”.

Công nhân Moon Chang Vina đình công trao đổi với báo chí.

Chị Lê T. B. P. làm ở bộ phận may của Công ty TNHH MTV Moon Chang Vina nói: “Công ty gây khó khăn như gần 60 người mà chỉ có cấp 2 thẻ đi vệ sinh, mà nếu ai bị đau bụng hay đi vệ sinh chậm khoảng 5 phút là bị phạt vi phạm; công nhân nào ký hợp đồng lao động một năm mà nếu tự ý viết đơn xin nghỉ phải bồi thường 10 triệu đồng”. Còn chị Nguyễn Thị H.: “Tăng ca một tuần 5 buổi, mỗi buổi 3,5 tiềng đồng hồ mà không được tính thêm tiền lương nên nhiều công nhân rất bức xúc. Thực chất, là phía công ty ép buộc chúng tôi viết giấy tự nguyện tăng ca”.

Nhiều công nhân dệt may Panko Tam Thăng đình công.

Ông Lê Huy Tứ, Trưởng phòng Lao động- việc làm, thuộc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam cho biết: “Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam đã nhận được thông tin về việc hai công ty trên có nhiều công nhân đình công đòi quyền lợi. Hiện giờ, lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh đang làm việc với lãnh đạo hai công ty này, khi nào xong việc và chúng tôi sẽ cung cấp trả lời cho báo chí”.

Thành Nhân - Chí Đại

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/xa-hoi/quang-nam-gan-5000-cong-nhan-dinh-cong-doi-quyen-loi-tintuc391828