Quảng Nam: Dùng kẻng, còi hú báo động khi thấy sạt lở

Lực lượng chức năng bố trí người quan sát, khi thấy có dấu hiệu sạt lở sẽ dùng kẻng và còi hú báo động để lực lượng chức năng di chuyển khỏi hiện trường.

Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở tại quốc lộ 40B.

Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở tại quốc lộ 40B.

Chiều 13/11, trao đổi với Tiền Phong, ông Hồ Quang Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết hôm nay lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm nạn nhân mất tích do sạt lở đất.

Trực tiếp chỉ huy tại hiện trường vụ sạt lở trên quốc lộ 40B đoạn qua địa phận thôn 3 xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, Trung tá Phạm Thế Long - Phó trưởng Công an huyện Bắc Trà My thông tin, lúc 9h sáng nay các lực lượng đã nối lại công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích.

70 cán bộ chiến sĩ gồm công an, quân đội, dân quân... cùng nỗ lực triển khai, cố gắng hoàn thành trước khi bão số 13 đổ bộ. Các lực lượng tiến hành dùng vòi rồng và bới đất bằng thủ công. Hiện đã giải phóng được 2/3 khối lượng đất đá.

“Lực lượng đang nỗ lực tìm kiếm. Tuy nhiên khu vựa này liên tục xảy ra sạt lở và còn nguy cơ tiếp diễn do đó công tác tìm kiếm phải đảm bảo an toàn. Chúng tôi bố trí 5 điểm giám sát bằng mắt thường, nếu phát hiện bất thường sẽ dùng còi, đánh kẻng báo động để lực lượng tìm kiếm di chuyển ngay” – ông Long nói.

Trước đó, 14h30 ngày 11/11 tại đây xảy ra vụ sạt lở kinh hoàng khiến 3 người bị thương và 1 người mất tích. Ngay khi tiếp nhận thông tin các lực lượng gồm công an, quân đội, dân quân khẩn trương có mặt tại hiện trường cùng với các phương tiện đã triển khai tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Tuy nhiên khoảng 13h chiều 12/11 sạt lở tiếp tục xảy ra ở khu vực này khi các lực lượng chức năng đang tiến hành tìm kiếm. Hàng chục người cuống cuồng tháo chạy khi đất đá đổ xuống, rất may không có thiệt hại về người.

Hoài Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/quang-nam-dung-keng-coi-hu-bao-dong-khi-thay-sat-lo-1749665.tpo