Quảng Nam: Đột kích bãi cát giữa sông, triệt phá 2 tụ điểm đánh bạc

Chiều ngày 15/10, Đại tá Nguyễn Giới, Trưởng Công an huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam), cho biết vừa triệt phá 2 tụ điểm đánh bạc trên địa bàn, tạm giữ hình sự hơn 10 đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ.

Lợi dụng trời mưa lớn, nhằm che mắt lược lượng chức năng các con bạc lựa chọn bãi cát Nguyên Thịnh Phát nằm ven sông thuộc thôn Vĩnh Phước, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc để sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa.

Sau thời gian theo rõi, lực lượng trinh sát CA huyện Đại Lộc đã âm thầm đột nhập, bất ngờ đột kích vào khu vực bãi cát Nguyên Thịnh Phát (thôn Vĩnh Phước, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc) và bắt quả tang 10 con bạc đang sát phạt bằng hình thức xóc dĩa. Tại đây, lực lượng chức năng đã thu được 14 triệu đồng cùng nhiều dụng cụ tổ chức đánh bạc.

Các con bạc bị bắt tại bãi cát Nguyên Thịnh Phát

Các con bạc bị bắt tại bãi cát Nguyên Thịnh Phát

Đại tá Giới cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự 8 đối tượng để tiếp tục điều tra vụ việc. Trước đó, Công an huyện Đại Lộc cũng ra quyết định khởi tố vụ án đánh bạc tại quán cà phê Cười (xã Đại Hiệp) đồng thời khởi tố 5 bị can.

Khu vực bãi cát Nguyên Thịnh Phát nhìn từ Cầu Hà Nha

Theo cơ quan điều tra, nhóm người gồm Bùi Văn Quốc (SN 1999); Đỗ Thanh Bá (SN 2002); Nguyễn Duy Tâm (SN 1985); Lê Văn Cảnh (SN 1990); Nguyễn Mạnh Tuấn (SN 1986) đang xem bóng đá tại quán cà phê Cười thì rủ nhau đánh bạc. Đến khoảng 2h ngày 4/10, lực lượng trinh sát ập vào bắt quả tang các đối tượng cùng tang vật và số tiền 6,4 triệu đồng.

Hằng Nga - Trọng Nghị

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/quang-nam-dot-kich-bai-cat-giua-song-triet-pha-2-tu-diem-danh-bac-d82310.html