Quảng Nam: Động đất 3,8 độ Richter rung chuyển Bắc Trà My

Một trận động đất 3,8 độ Richter đã xảy ra ở khu vực gần thủy điện sông Tranh (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) khiến nhiều người dân hốt hoảng.

Thông tin trên trang web của Viện Vật lý địa cầu (thuộc Viện hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam) chiều 18/7 vừa có thông báo chính thức về trận động đất 3,8 độ Richter ở khu vực huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, vào hồi 05h20'19'' (giờ GMT) ngày 18/7/2019 tức 12h20'19'' (giờ Hà Nội), một trận động đất có độ lớn 3.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.296 vĩ độ Bắc, 108.202 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 5 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Trận động đất 3,8 độ Richter xảy ra ở khu vực huyện Bắc Trà My, Quảng Nam - (nguồn: Viện Vật lý địa cầu).

Trận động đất 3,8 độ Richter xảy ra ở khu vực huyện Bắc Trà My, Quảng Nam - (nguồn: Viện Vật lý địa cầu).

Thông tin trên báo Tuổi Trẻ, ông Huỳnh Ngọc Thiệu - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Bắc Trà My - cho biết trận động đất kéo dài gần 1 giây. Người dân trên địa bàn có thể cảm nhận được sự rung chuyển của trận động đất này gây ra.

Chính quyền huyện đang chờ báo cáo của các xã, thị trấn để nắm chính xác có thiệt hại về tài sản, tính mạng người dân hay không.

Trong khi đó, báo Dân Trí mở rộng thông tin, cho hay, trận động đất mạnh xảy ra ở khu vực thủy điện Sông Tranh và đây là trận động đất mạnh nhất xảy ra ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2 kể từ đầu năm 2018 đến nay.

Trao đổi với PV Dân Trí, ông Lê Nho Triều - Chánh Văn phòng UBND huyện Bắc Trà My - xác nhận có cảm nhận được trận động đất mạnh này, tuy chỉ xảy ra khoảng 1-2 giây nhưng bản thân ông cảm nhận rất rõ.

Cũng theo ông Triều, hiện lãnh đạo huyện Bắc Trà My đang đi xuống địa bàn các xã kiểm tra xem có thiệt hại gì không.

Theo báo Người Lao Động, các nhà khoa học nhận định động đất diễn ra tại khu vực gần Thủy điện sông Tranh 2 (chủ yếu hai huyện Bắc Trà My và Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) là động đất kích thích, xảy ra do tác động của hồ chứa thủy điện sông Tranh 2 tích nước, tạo áp lực nên các đứt gãy hoạt động phía dưới. Động đất liên tiếp xảy ra ở khu vực này từ năm 2011 đến nay, có một số thời điểm động đất xảy ra với tần suất khá dày. Đến nay, cơ quan chức năng ghi nhận trận động đất lớn nhất xảy ra năm 2012, có độ lớn 4,7 độ richter.

H.Y (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/quang-nam-dong-dat-38-do-richter-rung-chuyen-bac-tra-my-a442363.html