Quảng Nam: Đối tượng chém em họ tử vong vì bị từ chối đi uống cà phê lãnh án chung thân

Bực tức vì bị từ chối đi uống cà phê, đối tượng Khôi vác rựa sang nhà cô ruột và chém tử vong em họ.

Bị cáo Bùi Thanh Khôi, đối tượng sát hại em họ vì từ chối uống cà phê. Ảnh: VTC News

Bị cáo Bùi Thanh Khôi, đối tượng sát hại em họ vì từ chối uống cà phê. Ảnh: VTC News

Theo báo Công Lý đưa tin, mới đây, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Bùi Thanh Khôi (SN 1994, trú tại khối Bàn Thạch, phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) về tội “giết người”.

Cáo trạng truy tố cho thấy, sáng 1/4/2018, bị cáo Khôi rủ H.Q.K. (con cô ruột Khôi, trú cùng khối Bàn Thạch) đi uống cà phê nhưng K. từ chối.

Bực tức vì nghĩ rằng K. thiếu tôn trọng mình, Khôi xách rựa và qua thẳng nhà K. Tại đây, khi thấy K. đang say sưa chơi game ở sân nhà, Khôi xông tới chém liên tiếp vào người K. khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong sau đó vì mất quá nhiều máu.

Liên quan đến vụ án, báo VTC News dẫn thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, bị cáo Khôi nghiện ma túy, có nhiều tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào tháng 11/2018, TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt bị cáo Khôi 20 năm tù về tội "Giết người".

Tuy nhiên, ở phiên phúc thẩm, TAND cấp cao tại Đà Nẵng cho rằng, Khôi dùng rựa chém nhiều nhát vào những vùng trọng yếu của cơ thể con người. Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với tính chất hung hãn, côn đồ, rất mãnh liệt và đặc biệt nguy hiểm cho xã hội.

Với những phân tích trên, HĐXX quyết định sửa bản án sơ thẩm, xử phạt bị cáo Bùi Thanh Khôi tù chung thân về tội “Giết người”.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/quang-nam-doi-tuong-chem-em-ho-tu-vong-vi-bi-tu-choi-di-uong-ca-phe-lanh-an-chung-than-a279402.html