Quảng Nam: Doanh nghiệp hỗ trợ 2,5 tỷ đồng hỗ trợ chống dịch Covid-19

Với sự tham gia của 8 doanh nghiệp, chương trình 'Tình nguyện viên và Doanh nghiệp đồng hành vì sức khỏe cộng đồng' đã nhận được 2,5 tỷ đồng hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Quảng Nam.

Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam tiếp nhận nguồn tiền của các doanh nghiệp tham gia chương trình hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam tiếp nhận nguồn tiền của các doanh nghiệp tham gia chương trình hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đây là thông tin được Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết sáng 17/3.Theo đó, sau khi Hiệp hội Doanh nghiệp và Hiệp hội Du lịch Quảng Nam phát động,chương trình “Tình nguyện viên và Doanh nghiệp đồng hành vì sức khỏe cộng đồng” đã thu hút sự tham gia ủng hộ của 8 doanh nghiệp với số tiền 2,5 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp tham gia hỗ trợ này gồm: Tập đoàn VN Đà Thành 500 triệu đồng; The Phan Holdings- HB Quảng Nam 500 triệu đồng; Công ty TNHH phát triển Nam Hội An 500 triệu đồng; Công ty CP nhiên liệu sinh học Tùng Lâm 300 triệu đồng; Cty CP Vinpearl chi nhánh Quảng Nam 300 triệu đồng; Công ty CP sân gôn Indochina Hội An 200 triệu đồng; Tập đoàn Thiên Minh 100 triệu đồng và Tập đoàn Hoàng Gia 100 triệu đồng.

Ngoài hỗ trợ số tiền trên, Công ty CP nhiên liệu sinh học Tùng Lâm còn hỗ trợ 10.000 lít cồn để chính quyền địa phương phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, ông Nguyễn Trí Minh (nhà xe Minh Travel) hỗ trợ xe 16 chỗ để vận chuyển những đoàn khách trong tình trạng cách ly (F1, F2..). Ngoài ra, ông Nguyễn Trí Minh còn kết nối 8 tình nguyện viên đễ hỗ trợ mang hành lí, di chuyển của các đoàn đến khu cách ly.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam, Chương trình “Tình nguyện viên và Doanh nghiệp đồng hành vì sức khỏe cộng đồng” do Hiệp hội Doanh nghiệp và Hiệp hội Du lịch Quảng Nam phát động diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp và khó lường. Do đó, việc tham gia hỗ trợ, đồng hành của các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí, kêu gọi sự tham gia của các tình nguyện viên, sẽ là nguồn động viên, khích lệ lớn, góp phần chung tay cùng chính quyền địa phương trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nguy hiểm lần này./.

Tin, ảnh: Đình Tăng

Nguồn ĐCSVN: http://dangcongsan.vn/xa-hoi/quang-nam-doanh-nghiep-ho-tro-2-5-ty-dong-ho-tro-chong-dich-covid-19-550574.html