Quảng Nam: Dỡ lệnh phong tỏa hai khu vực tại TP Tam Kỳ

Lực lượng chức năng Quảng Nam đã dỡ bỏ phong tỏa khu vực chợ Vườn Lài (chợ đêm Tam Kỳ) và tổ 19 ( khối phố 2, phường Phước Hòa)- hai khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 tại TP Tam Kỳ.

Theo đó, từ 0h ngày 25.8, UBND TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã kết thúc phong tỏa tạm thời đối với tổ 19, khối phố 2, phường Phước Hòa - nơi bệnh nhân 859 và con trai của bệnh nhân (BN841) sinh sống. Tổ này có 17 hộ dân với 54 nhân khẩu. Đồng thời cũng quyết định kết thúc phong tỏa, cách ly chợ Vườn Lài (chợ đêm Tam Kỳ, khối phố 5, phường An Sơn) - nơi có 20 hộ dân sinh sống và 195 hộ kinh doanh, buôn bán. Đây là ngôi chợ hai mẹ con bệnh nhân 859 và 841 từng ghé đến.
Trước đó, từ 0h ngày 11.8, lực lượng chức năng Quảng Nam tổ chức khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời tổ 19 và chợ Vườn Lài. Thời gian thực hiện phong tỏa đối với 2 khu vực này là 14 ngày.
Trong thời gian phong tỏa, ngành y tế địa phương đã lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ của các hộ dân, hộ kinh doanh ở các khu vực trên. Tất cả mẫu xét nghiệm đều âm tính với SARS-CoV-2.

Khu vực chợ đêm Vườn Lài được gỡ bỏ lệnh phong tỏa từ 0h ngày 25.8

Sau khi dỡ bỏ phong tỏa, TP.Tam Kỳ yêu cầu các phường này cần duy trì lực lượng tuần tra, giám sát thường xuyên và yêu cầu người dân trong khu vực vừa kết thúc phong tỏa không được tụ tập đông người, không tổ chức các hoạt động vui chơi, ăn mừng sau khi kết thúc lệnh phong tỏa.
Các tổ giám sát và tuyên truyền phòng chống Covid-19 của phường Phước Hòa và An Sơn thường xuyên theo dõi, giám sát những trường hợp có biểu hiện sốt, ho, đau ngực, đau họng, khó thở... để báo cáo ngay cho UBND TP.Tam Kỳ, Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố.
Liên quan đến tình hình phòng, chống dịch Covid-19, từ ngày 25.7 đến nay, Quảng Nam ghi nhận 96 ca mắc Covod-19 trong cộng đồng; 3 huyện, thị xã, thành phố: Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên của tỉnh này đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

THU HOÀI

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/%C4%91oi-song/artmid/2070/articleid/32956/quang-nam-do-lenh-phong-toa-hai-khu-vuc-tai-tp-tam-ky