Quảng Nam: Điều tra cái chết bất thường của bé gái 4 tháng tuổi tử vong trong bể nước

Thi thể cháu bé 4 tháng tuổi được phát hiện trong bể cá xây nổi của gia đình với nhiều nghi vấn.

Chiều ngày 4/10, Thượng tá Nguyễn Thành Long - Trưởng Công an huyện Núi Thành (Quảng Nam) cho biết, đơn vị chức năng huyện cùng cảnh sát hình sự công an tỉnh đang phong tỏa hiện trường khám nghiệm, điều tra nguyên nhân cái chết của cháu bé 4 tháng tuổi.

Nạn nhân là cháu Nguyễn Thị Sâm Ngọc L. (sinh ngày 24/5/2018, trú tại thôn Xuân Ngọc 2, xã Tam Anh, huyện Núi Thành).

Cháu L. là con của anh Nguyễn Anh (49 tuổi) và vợ là Ngô Thị Kiều Oanh (42 tuổi).

Bể nước - nơi phát hiện thi thể cháu L.

Người nhà cháu bé cho hay, khoảng 8h sáng cùng ngày, khi cháu L. đang nằm ngủ trên giường. Sau đó trước khi đi mua đồ ăn sáng, chị Oanh đã chèn gối xung quanh khu vực cháu L. nằm.

Khoảng 10p sau chị Oanh về thì phát hiện không thấy con đâu liến hô hoán mọi người đi tìm. Lúc này nhiều người dân xung quanh chạy đến cùng tìm kiếm cháu bé. Một lúc sau, mọi người tìm thấy bé gái đã tử vong dưới hồ cá ngay cạnh cửa sổ phòng ngủ.

Nghi vấn bé L. bị người khác bế bỏ vào bể nước này vì cháu mới biết lẫy được 2 ngày. Cửa sổ cao khoảng 40cm có song cửa, giường cháu L. nằm đặt cách cửa sổ khoảng 50cm thì khó có thể trèo qua để rơi xuống hồ.

Tại hiện trường, hồ này được xây nổi trên mặt đất, nước sâu khoảng 50cm. Hồ nằm cạnh cửa sổ, phía trong là giường cháu bé nằm ngủ.

Thời điểm xảy ra vụ việc, bố cháu L. đang đi làm.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Q.Chi

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/quang-nam-dieu-tra-cai-chet-bat-thuong-cua-be-gai-4-thang-tuoi-tu-vong-trong-be-nuoc-52573.htm