Quảng Nam: Đi tắm biển chiều mùng 4 Tết, 6 học sinh tử vong và mất tích

Một tai nạn hết sức thương tâm vừa xảy ra vào chiều mùng 4 Tết Kỷ Hợi; 8 học sinh cùng lớp ở Quảng Nam rủ nhau đi tắm biển đầu năm đã bị đuối nước. Đến thời điểm hiện tại, đã có 6/8 học sinh nói trên bị thiệt mạng, mất tích.

Chiều 8.2, tức mùng 4 Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019, UBND xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, xác nhận vừa xảy ra một vụ đuối nước hết sức thương tâm tại biển Bình Minh thuộc địa bàn xã Bình Minh, huyện Thăng Bình.

Hiện trường nơi xảy ra vụ đuối nước

Trước đó, chiều mùng 4 tết, một nhóm gồm 8 học sinh (HS) cùng học lớp 9/1, Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình) đã rủ nhau đi chơi tết và đi tắm tại bãi biển Bình Minh. Trong lúc tắm, nhóm HS này không may bị đuối nước, trong số 8 HS cùng tắm có 4 em đã bị chết đuối, 2 em bị nước cuốn mất tích, 1 em bị thương và 1 em may mắn bơi được vào bờ. Đến thời điểm này vẫn còn rất đông người dân tụ tập để tìm kiếm các nạn nhân
Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã khẩn trương triển khai công tác cứu hộ. Đến 18 giờ tối cùng ngày, có 4 thi thể HS được tìm thấy.
Hiện công tác tìm kiếm 2 HS mất tích đang được chính quyền địa phương và người dân triển khai, tuy nhiên trời đã tối, nước xoáy nên công tác tìm kiếm đang gặp khó khăn.

Người dân địa phương vẫn đang cùng lực lượng chức năng tìm kiếm các em HS mất tích

Ông Trần Văn Thức, Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình, cho biết hiện các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục triển khai công tác cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân. Huyện và xã đều túc trực hết ở hiện trường và nỗ lực tìm kiếm. Vì trời tối, biển đang động nên đến khoảng sau 20 giờ mà vẫn chưa có kết quả thì phải tạm ngưng và ngày mai tìm kiếm tiếp. Những trường hợp đã tìm được thì đưa về nhà luôn. Huyện sẽ cử người lên thăm, hỗ trợ kinh phí để lo hậu sự cho các cháu.

Thầy Nguyễn Tấn Sỹ, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu cho biết, nhà trường đã nắm được thông tin và đang cử giáo viên xuống biển Bình Minh để hỗ trợ.
Được biết, trong số 8 HS tham gia tắm có 3 nữ sinh, 5 nam sinh, hầu hết đều ở xã Bình Định Nam và Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình.

KHÁNH CHI

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/%C4%91oi-song/artmid/2070/articleid/15679/quang-nam-di-tam-bien-chieu-mung-4-tet-6-hoc-sinh-tu-vong-va-mat-tich