Quảng Nam: Đi đường gặp sạt lở, người dân bỏ xe máy chạy thoát thân

Vụ sạt lở xảy ra khoảng 11 giờ ngày 17/11, trên quốc lộ 40B, đoạn qua xã Trà Don, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Thời điểm trên, anh Hồ Văn Hiêng (người xã Trà Linh, huyện Nam Trà My) điều khiển xe máy từ Trà Linh về trung tâm huyện Nam Trà My để chăm sóc bố bị bệnh. Đến Km110 quốc lộ 40B, anh Hiêng nghe tiếng nổ lớn từ trên núi rồi thấy sạt lở nên vứt xe máy bỏ chạy thoát thân.

Vụ sạt lở khiến giao thông giữa Nam Trà My và tỉnh Kon Tum bị chia cắt. Ảnh: Tư Võ

Vụ sạt lở khiến giao thông giữa Nam Trà My và tỉnh Kon Tum bị chia cắt. Ảnh: Tư Võ

“Tôi vứt xe giữa đường rồi quay đầu bỏ chạy. Khi chạy ra khá xa nhìn lại thì biết xe bị vùi lấp, đẩy xuống vực. Lúc đó tôi hoảng quá, có vài người chạy xe máy phía sau dừng lại kịp không thì cũng nguy hiểm”, anh Hồ Văn Hiêng chia sẻ.

Ông Trần Duy Dũng - Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, cho biết thêm: Mái taluy đường sạt lở, khiến nhiều khối lượng đất đá tràn xuống vùi lấp gây chia cắt tuyến giao thông này.

Hiện trường vụ sạt lở.

Tại khu này hiện đã bị chia cắt, các phương tiện đi từ tỉnh Kon Tum đến huyện Nam Trà My và ngược lại không thể lưu thông được và dẫn đến tình trạng ách tắc giao thông.

Hiện chính quyền địa phương và các đơn vị của sở GTVT tỉnh Quảng Nam đã huy động phương tiện máy móc đến hiện trường nhằm khắc phục điểm sạt lở, sớm thông tuyến giao thông.

Công Huy

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/quang-nam-di-duong-gap-sat-lo-nguoi-dan-bo-xe-may-chay-thoat-than-402030.html