Quảng Nam di dời 113 hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở

Quảng Nam di dời 113 hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở nhằm đảm bảo an toàn cho các hộ dân trước mùa mưa bão.

Hiện trường vụ sạt lở núi khiến tại xã Trà Vân, H.Nam Trà My hồi tháng 11.2017 - Ảnh: Mạnh Cường

Ông Trần Văn Mẫn, Phó chủ tịch UBND H.Nam Trà My (Quảng Nam), cho biết địa phương đang di dời, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư cho 113 hộ dân trong vùng có nguy cơ sạt lở.

Trước đó, sau khi kiểm tra hiện trường tình trạng sạt lở tại làng Tắc Nầm (thôn 3, xã Trà Don) và làng Măng Klâng (thôn 3, xã Trà Cang), chính quyền H.Nam Trà My đã thống nhất di dời khẩn cấp 69 hộ dân làng Măng Klâng và 44 hộ dân làng Tắc Nầm; trước mắt, ưu tiên hạng mục san nền và di dời.

Việc di dời nhằm đảm bảo an toàn cho các hộ dân trước mùa mưa bão.

Mạnh Cường

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/quang-nam-di-doi-113-ho-dan-ra-khoi-vung-co-nguy-co-sat-lo-995154.html