Quảng Nam: Đi ăn cỗ cưới về, người phụ nữ bị nước lũ cuốn trôi

Sáng 11/10, UBND xã Đại Hòa (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) xác nhận đã tìm thấy thi thể một người phụ nữ bị nước lũ cuốn trôi.

Khoảng 7h30 cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể nữ giới tại cánh đồng thôn 4, xã Đại Hòa, nên trình báo chính quyền địa phương.

Thi thể của chị S. được tìm thấy vào sáng 11/10.

Thi thể của chị S. được tìm thấy vào sáng 11/10.

Nạn nhân được xác định là chị L.T.H.S. (23 tuổi, trú xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Người nhà cho hay, hôm qua 10/11, chị S. cùng chồng đi đám cưới bà con ở xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Đám cưới xong, 2 vợ chồng về lại nhà ở xã Điện Thắng Trung. Trong lúc đi qua xã Đại Hòa thì gặp nước lớn, chảy xiết, vợ chồng chị S. gửi xe máy ở nhà dân rồi lội bộ. Cả 2 dự tính đi hết đoạn đường nước ngập sẽ gọi người thân đến đón hoặc gọi taxi.

Đoạn đường mà vợ chồng chị S. gặp nạn.

Tuy nhiên, mãi đến chiều tối cùng ngày, gia đình vẫn không thấy vợ chồng chị S. về, dù nhiều lần liên lạc qua điện thoại vẫn không được.

Nghi có chuyện chẳng lành, gia đình đăng tải thông tin lên facebook mong tìm được tung tích đôi vợ trẻ. Nào ngờ, đến sáng 11/10 thì nhận được hung tin đã tìm thấy thi thể của chị S., còn người chồng vẫn đang mất tích. Được biết vợ chồng S. có một người con mới 25 tháng tuổi.

Vị trí nơi phát hiện thi thể chị S.

Hồ Ca

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/quang-nam-di-an-cuoi-ve-nguoi-phu-nu-bi-nuoc-lu-cuon-troi-266554.html