Quảng Nam: Đầu tư 32 tỷ đồng xây dựng đài tưởng niệm

Theo chính quyền địa phương, đài tưởng niệm nhằm tri ân công đức của tổ tiên và các bậc tiền nhân, các thế hệ có công với đất nước, quê hương. Công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2019, với tổng số vốn đầu tư 32 tỷ

Ngày 8/8, thông tin từ Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP Hội An (Quảng Nam) xác nhận, chính quyền địa phương tiến hành xây dựng đài tưởng niệm là đúng sự thật.

Theo đó, Đài tưởng niệm Hội An tọa lạc trên tổng diện tích 3.5 ha nằm ngay bên bờ sông Đình (xã Cẩm Thanh). Đài bao gồm nhiều hạng mục riêng biệt. Mảnh đất được chọn cũng là vị trí giàu truyền thống lịch sử - văn hóa, là căn cứ địa cách mạng của Hội An trong hai cuộc kháng chiến chống Mỹ, Pháp.

Một hạng mục biểu tượng trong công trình Đài tưởng niệm Hội An

/**/

Chính quyền Hội An khẳng định, công trình này nhằm tri ân công đức của tổ tiên và các bậc tiền nhân, các thế hệ có công với đất nước, quê hương. Tôn vinh các anh hùng, liệt sỹ, đồng bào Hội An đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng sẽ là không gian sinh hoạt cộng đồng và điểm tham quan du lịch. Trong tương lai đây được kỳ vọng sẽ mang tính biểu tượng của Hội An.

Được biết, công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2019, với tổng số vốn đầu tư 32 tỷ đồng. Một số trong đó, do Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP Hội An đứng ra kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhân dân... đóng góp.

Hòa Bình

Nguồn ANTT: http://antt.vn/quang-nam-dau-tu-32-ty-dong-xay-dung-dai-tuong-niem-204862.htm