Quảng Nam: 'Đạo chích' lẻn vào nhà công an trộm mai và chó

Đối tượng Lê Viết Tây bị công an bắt giữ do 2 lần lẻn vào nhà đại úy công an trộm mai và chó.

Ngày 15.3, Công an phường Điện Nam Trung (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) cho biết, đơn vị đã bàn giao Lê Viết Tây (SN 1993, trú khối Cổ An 3, phường Điện Nam Đông) cho Công an thị xã Điện Bàn để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 8h ngày 4.3, Lê Viết Tây chạy xe máy và lẻn vào vườn nhà Đại úy Phan Công Hưng (Công an phường Điện Nam Trung) bứng trộm 3 cây mai cùng 1 con chó.

Đối tượng Lê Viết Tây bị bắt giữ do trộm mai và chó nhà đại úy công an.

Đối tượng Lê Viết Tây bị bắt giữ do trộm mai và chó nhà đại úy công an.

Đến ngày 6.3, Lê Viết Tây tiếp tục lẻn vào nhà đại úy Hưng trộm thêm một cây mai nữa. Tổng giá trị của 4 cây mai mà Tây trộm của nhà đại úy Hưng là 80 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong vòng 1 tuần, chính đại úy Phan Công Hưng đã tóm gọn tên đạo chích cuỗm 4 cây mai và con chó nhà mình.

Tại cơ quan công an, Lê Viết Tây đã thừa nhận hành vi trộm cắp.

Trương Hồng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/quang-nam-dao-chich-len-vao-nha-cong-an-trom-mai-va-cho-963421.html