Quảng Nam: Đang hứng mưa to lại lo lũ chồng lũ

Quảng Nam đang hứng mưa lớn trên diện rộng, nhiều nơi bị ngập nặng, giao thông miền núi bị sạt lở khiến nhiều xã bị cô lập, đã phải di tản hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn. Trong khi đó ngoài Biển Đông đang hình thành một vùng áp thấp, khiến nguy cơ đối mặt với lũ chồng lũ.

Tại huyện Đại Lộc là nơi rốn lũ, theo ghi nhận của chúng tôi, ngay từ chiều ngày 8/10 tuyến đường ĐT609B nối từ thị trấn Ái Nghĩa đi xã Đại Hiệp bị nước lũ ngập sâu kéo dài gần 500 m.

Nhiều đoạn trên tuyến đường ĐT609 nối từ xã Đại Đồng lên xã Đại Lãnh đã bị ngập nặng, khiến giao thông tại nhiều nơi bị gián đoạn, trong khi đó trời đổ mưa như trút nước.

Mưa lớn gây sạt lở nặng ở huyện miền núi Nam Trà My.

Mưa lớn gây sạt lở nặng ở huyện miền núi Nam Trà My.

Nhiều tuyến đường liên thôn của xã Đại Hưng cũng bị ngập chìm trong nước lũ. Có nơi nước ngập sâu khoảng 1,5 m khiến giao thông bị tê liệt hoàn toàn. Chính quyền huyện phải cử lực lượng túc trực tại các điểm ngập sâu để nhắc nhở người dân hạn chế trong việc đi lại.

Còn tại huyện miền núi Nam Trà My, các tuyến đường đi thôn 3 xã Trà Mai, thôn 5 xã Trà Cang, thôn 1 xã Trà Tập; tuyến quốc lộ 40B địa phận xã Trà Mai đi Trà Don; tuyến đường đi Măng Lùng (thôn 2, Trà Linh) đã bị sạt lở rất nặng.

Trường Mẫu giáo Họa Mi (xã Trà Vân), điểm trường Tiểu học làng Ông Sinh (thôn 1, xã Trà Vân) và khu bếp ăn Trường THCS Trà Vân có nguy cơ sạt lở. Tại thôn 1 (xã Trà Vân) đã có một ngôi nhà bị sạt lở.

Nhiều ngôi nhà người dân ở xã Đại Hưng bị ngập nước.

Theo ông Trần Duy Dũng, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, huyện đã chỉ đạo và huy động lực lượng xung kích tháo dỡ, dựng lại nhà cho ông Hồ Văn Hoành bị sạt lở ở nơi an toàn.

“Riêng tuyến đường đi Măng Lùng bị sạt lở lớn chưa thể khắc phục. Huyện cũng chỉ đạo các trường học trên địa bàn xã Trà Vân tổ chức di dời học sinh, giáo viên đến nơi an tòa”-ông Dũng nói.

Phóng viên cũng có mặt tại nhiều nơi của TP Hội An và Tam Kỳ ghi nhận nước cũng gây ra ngập cục bộ nhiều nơi, một số tuyến đường chìm trong biển nước.

Mưa lớn gây sạt lở nặng ở vùng cao tỉnh Quảng Nam.

Sáng ngày 9/10, Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Nam cho biết, các địa phương như huyện Tây Giang, Nam Giang, Nam Trà My và Đại Lộc đã sơ tán 150 hộ dân đến nơi an toàn.

Một số địa phương đã có thiệt hại như Đông Giang ngập nước 41 nhà, sạt lở 22 nhà, hư hỏng 2 nhà; Đại Lộc có 300 nhà bị ngập nước; Nam Trà My và Nam Giang có 2 nhà bị ngã đổ, sạt lở. Các tuyến đường giao thông trên địa bàn Tây Giang, Nam Giang, Đông Giang, Nam Trà My, Tiên Phước tiếp tục sạt lở tại nhiều điểm.

Một số trường học trên địa bàn huyện Tây Giang, Nam Trà My, Nam Giang, Tiên Phước cũng bị thiệt hại. Các địa phương đã bố trí, di dời giáo viên, học sinh đến nơi an toàn. Nhiều diện tích cây trồng, con vật nuôi, các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt tại các địa phương cũng bị hư hỏng, thiệt hại do mưa lớn kéo dài những ngày qua.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu, tổ chức di dời khẩn cấp các hộ dân tại các khu vực nguy hiểm, khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, nhất là tại các vùng trũng thấp, ven sông suối. Có phương án đảm bảo lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, bố trí chỗ ở tạm và có phương án tái định cư đối với những hộ gia đình bị mất nhà cửa (nhất là hộ nghèo, gia đình chính sách).

Nhiều tuyến đường ở TP Tam Kỳ ngập chìm trong nước.

Tổ chức lực lượng canh gác, chốt chặn, nghiêm cấm người và phương tiện đi lại trên những tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, ngầm, tràn. Cương quyết không cho người, phương tiện đi qua những khu vực nguy hiểm, nơi dễ sạt lở đất.

Thông tin kịp thời, khuyến cáo, hướng dẫn người dân trong các hoạt động, nhất là việc đi lại khi có mưa lũ. Nghiêm cấm việc vớt củi, đánh bắt cá trên sông, trên các khu vực nước ngập sâu, chảy xiết; tàu thuyền, đò ngang, đò dọc hoạt động trên các sông suối, hồ chứa nước, các nơi ngập sâu để chở người, hàng hóa khi có mưa lũ…

Hỗ trợ các địa phương cơ số thuốc và các hóa chất cần thiết để khám chữa bệnh, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ. Đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đồ dùng học tập tại các khu vực bị ảnh hưởng mưa lũ.

Đang lo khi tình hình mưa lớn vẫn còn tiếp diễn ở nhiều nơi, thì trưa ngày 9/10 Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện giữa biển Đông đang hình thành một vùng áp thấp, có khả năng mạnh thành áp thấp nhiệt đới. Nguy cơ người dân miền Trung đối diện với lũ chồng lũ là rất lớn.

Tấn Thành

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quang-nam-dang-hung-mua-to-lai-lo-lu-chong-lu-519872.html