Quảng Nam: Đã vi phạm, tài xế xe tải còn đe dọa CSGT

Khi đang làm nhiệm vụ trên QL14B, tổ tuần tra CSGT bị tài xế vi phạm thách thức, đe dọa.

Ngày 14/3, Thiếu tá Phạm Phương Bình, Phó Đội trưởng đội CSGT số 2, phòng CSGT (PC67) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, trong quá trình làm nhiệm vụ, một tổ tuần tra của đơn vị đã bị tài xế đe dọa.

Chiếc xe vi phạm nhiều điểm về an toàn giao thông. Người điểu khiển phương tiện cũng đã bất hợp tác với CSGT.

Chiếc xe vi phạm nhiều điểm về an toàn giao thông. Người điểu khiển phương tiện cũng đã bất hợp tác với CSGT.

Theo đó, khoảng 13h15 ngày 12/3, tổ tuần tra kiểm soát của đội CSGT số 2 tiến hành thực hiện nhiệm vụ trên tuyến QL14B, thuộc xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc thì phát hiện xe tải BKS: 43C - 107.97 chở cát có dấu hiệu vi phạm nhiều vấn đề, nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Bấy giờ, tài xế cho xe tấp vào lề đường, tuy nhiên, khi xuống xe thì tỏ thái độ bất hợp tác với cơ quan chức năng.

Theo Thiếu tá Bình, khi được khuyên giải, nhắc nhở, người tài xế này lớn tiếng thách thức đồng thời có những hành động đe dọa các thành viên của tổ CSGT.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản sự việc. CSGT cũng thông tin, chiếc xe tải nói trên chở cát từ Quảng Nam đi Đà Nẵng. Phía đầu xe có gắn logo của Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Trang.

Chiếc xe này ban đầu có những vi phạm trực quan như sau: Xe chở cát gây rơi vãi, nước chảy tràn xuống đường trong khi theo quy định thì các xe phải để khi nước trong cát trên xe chảy hết mới được lưu thông. Ngoài ra, lốp xe tải còn có dấu hiệu không đảm bảo an toàn kỹ thuật.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan có thẩm quyền xử lý, làm rõ.

Lê Nhâm Thân

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/quang-nam-da-vi-pham-tai-xe-xe-tai-con-de-doa-csgt-a362049.html