Quảng Nam có tổng số 350 di tích cấp tỉnh

Thêm 6 di tích vừa được xếp hạng, nâng tổng số di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam lên 350.

Khu phố mang dấu ấn kiến trúc Pháp ở Hội An vừa được xếp hạng di tích cấp tỉnh. Ảnh minh họa (Nguồn: báo Quảng Nam)

Khu phố mang dấu ấn kiến trúc Pháp ở Hội An vừa được xếp hạng di tích cấp tỉnh. Ảnh minh họa (Nguồn: báo Quảng Nam)

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có quyết định xếp hạng cấp tỉnh đối với 6 di tích, bao gồm: Mộ Phan Văn Nguyên, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc; Mộ Lương Thúc Kỳ, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc; Hố Hóc Mạng - Rừng già Châu Sơn, xã Quế An, huyện Quế Sơn; Mộ Nguyễn Phúc Kỳ, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên; Khu phố mang dấu ấn kiến trúc Pháp ở Hội An; Địa điểm nhập ngũ của thanh niên huyện Bắc Tam Kỳ trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, xã Tam Thăng, TP.Tam Kỳ.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Quảng Nam có tổng số 350 di tích cấp tỉnh, 62 di tích quốc gia, trong đó có 4 di tích quốc gia đặc biệt.

Minh Huyền (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/quang-nam-co-tong-so-350-di-tich-cap-tinh-20190704160622427.htm