Quảng Nam: Chư Tăng chùa Bảo Châu kiết giới an cư nội bộ

Sáng 3-6, chư tôn đức Tăng chùa Bảo Châu (xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình) đã trang nghiêm tác pháp kiết giới an cư Phật lịch 2565 trong khuôn khổ nội bộ.

Quảng cáo

Trước đại hùng bảo điện, chư tôn đức đã niêm hương, đảnh lễ Tam bảo và cung thỉnh Thượng tọa Thích Phước Hưng, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Quảng Nam, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo huyện Thăng Bình tác pháp đối thú an cư cho đại chúng.

Sau đó, chư tôn đức cũng tác pháp yết-ma, xướng nội ngoại giới, khai chuông bảng và thực hiện nghi thức quá đường, thọ nhận trai phạn trong chánh niệm.

Chư Tăng tác pháp đối thú an cư

Chư Tăng tác pháp đối thú an cư

Được biết, chùa Bảo Châu là một trong những điểm an cư nội bộ (tại chỗ) của Phật giáo huyện Thăng Bình. Thời gian an cư tại đạo tràng chùa Bảo Châu bắt đầu từ ngày 23-4 âm lịch với thời khóa tu học khép kín: công phu, tụng kinh, kinh hành, niệm Phật, chấp tác...

Kinh hành sau giờ quá đường

Mỗi nữa tháng chư tôn đức làm lễ Bố-tát đúng theo tinh thần của giới luật quy định và thực hiện quá đường trước giờ Ngọ.

Hoàn Mỹ / Ban TT-TT Phật giáo Thăng Bình

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/quang-nam-chu-tang-chua-bao-chau-kiet-gioi-an-cu-noi-bo-post56747.html