Quảng Nam chi hơn 1,3 tỷ giúp học sinh miền núi ôn thi THPT quốc gia

Sở GD&ĐT Quảng Nam đã chi hơn 1,3 tỷ đồng giúp 2.000 học sinh của 14 trường ở miền núi ôn thi THPT quốc gia 2019.

Trao đổi với Zing.vn ngày 22/6, ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Nam, cho biết từ đầu tháng sáu, đơn vị này đã chi hơn 1,3 tỷ đồng giúp hơn 2.000 học sinh của 14 trường thuộc 6 huyện miền núi trên địa bàn có điều kiện ôn thi tốt nhất, trước khi bước vào kỳ thi THPT quốc gia, diễn ra từ ngày 25 đến 27/6.

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại Quảng Nam không xảy ra tiêu cực. Ảnh: Đ.C.

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại Quảng Nam không xảy ra tiêu cực. Ảnh: Đ.C.

"Khoản tiền này dùng hỗ trợ học sinh ăn uống tại trường nội trú. Đây là hoạt động được Sở GD&ĐT Quảng Nam áp dụng nhiều năm liền", ông Quốc nói.

Kỳ thi THPT quốc gia năm nay, Quảng Nam có 16.420 thí sinh, trong đó 3.120 em chỉ thi tốt nghiệp, 12.920 thí sinh dự thi tốt nghiệp và đại học, 380 thí sinh tự do.

Ông Quốc cũng thông tin thêm 50 điểm thi trên địa bàn đã được lắp đặt camera giám sát. Hơn 3.300 cán bộ, giám thị sẽ làm việc tại kỳ thi này.

"Mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia sắp tới, Quảng Nam đã hoàn thành. Chúng tôi cũng kiên quyết loại bỏ tiêu cực trong thi cử tại Quảng Nam, đặc biệt trước những vụ việc gần đây của ngành giáo dục", ông Quốc khẳng định.

Thanh Đức

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/quang-nam-chi-hon-1-3-ty-giup-hoc-sinh-mien-nui-on-thi-thpt-quoc-gia-post959175.html