Quảng Nam: Cháy tàu giữa biển, 38 thuyền viên thoát nạn

Ngày 12-6, tại cảng Kỳ Hà, Đồn BPCK cảng Kỳ Hà, BĐBP Quảng Nam đã tiếp nhận 38 thuyền viên gặp nạn từ tàu cá QNa90219 của ông Dương Văn Bình, ở Tam Giang, Núi Thành, Quảng Nam đưa về, sau khi tàu của ông ứng cứu kịp thời các nạn nhân gặp nạn ở ngoài khơi vùng biển cách tỉnh Khánh Hòa 130 hải lý về phía Đông Bắc.

Đại tá Dương Hoài Nam, Phó chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Nam trao thưởng cho ông Dương Văn Bình, chủ tàu cá QNa90219

Trước đó, vào lúc 5 giờ, ngày 10-6, tàu đánh cá QNa91054 của ông Dương Văn Hải, trú thôn 4, xã Tam Giang, huyện Núi Thành cùng 37 thuyền viên đang đánh bắt hải sản ngoài khơi thì bất ngờ tàu bùng cháy. Nguyên nhân được ông Hải và các thuyền viên xác định là do chập điện. May mắn gần khu vực tàu cá ông Hải bốc cháy có tàu BĐ 96246TS của ông Nguyễn Văn Hộp, trú huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đã phát hiện và trực tiếp cứu 38 lao động đưa lên tàu.

Ngay sau tiếp nhận nhận được thông tin yêu cầu cứu nạn, đến 8 giờ 15 phút ngày 10-6, Đài canh của Đồn BPCK cảng Kỳ Hà đã liên lạc được với tàu cá QNa90219 của ông Dương Văn Bình đến tiếp nhận 38 thuyền viên gặp nạn từ tàu cá của tỉnh Bình Định và đưa vào đất liền để bàn giao cho đơn vị.

Tại đây, Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Nam và UBND huyện Núi Thành đã động viên các thuyền viên trên hai tàu cá đã tham gia cứu nạn, đồng thời, trao giấy khen và thưởng nóng 6 triệu đồng. Riêng 38 thuyền viên gặp nạn trên tàu cá Qna91054 được UBND huyện Núi Thành hỗ trợ mỗi người 500 nghìn đồng.

Quốc Vũ – Thái Tùng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/quang-nam-chay-tau-giua-bien-38-thuyen-vien-thoat-nan/