Quảng Nam: Cha mẹ đi vắng, 2 cháu bé tử vong do nhà cháy

Bố mẹ có việc đi vắng, khi trở về thì ngôi nhà đã bị cháy rụi, hai con là N.T.L (4 tuổi) và N.Đ.Q (2 tuổi) bị tử vong.

Theo VOV, tối 7/11, trong lúc hai vợ chồng người đồng bào Xê Đăng, nóc Loang Mô, thôn 2, xã Trà Linh, huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam có việc qua khu dân cư khác nên để 2 con ở nhà. Đến khoảng 21h cùng ngày, khi trở về nhà thì vợ chồng anh Ka phát hiện ngôi nhà mình đã bị cháy rụi.

Ngôi nhà bị thiêu rụi, hai con của anh Ka là N.T.L (4 tuổi) và N.Đ.Q (2 tuổi) thiệt mạng.

Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh theo báo Giáo dục Thời đại.

Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh theo báo Giáo dục Thời đại.

Báo Tiền phong cũng đưa tin, ông Hồ Văn Dang – Phó chủ tịch UBND xã Trà Linh, huyện Nam Trà My cho biết: “Do nhà ở riêng biệt nên không ai hay biết sự việc để đến giúp đỡ. Nhà có 3 người con, nhưng 2 vợ chồng cùng 1 người con đã ra ngoài có việc nên thoát nạn”.

Chính quyền địa phương đã hỗ trợ ban đầu cho gia đình bị cháy 50 kg gạo, cá khô, mắm các loại để trang trải bước đầu.

Công an huyện Nam Trà My đang tiến hành kiểm tra hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

BP (tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/quang-nam-cha-me-di-vang-2-chau-be-tu-vong-do-nha-chay-20201108125316478.htm