Quảng Nam cần đẩy mạnh phát triển kinh tế biển

Đó là nhấn mạnh của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, diễn ra sáng 26/4.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: VGP/Minh Trang

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: VGP/Minh Trang

Ông Đinh Văn Thu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong 3 năm (2016-2018) và những tháng đầu năm 2019 đạt được nhiều kết quả khả quan. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến cuối tháng 4 ước đạt 8.997 tỷ đồng, tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm trước, bằng 38,9% dự toán năm.

Trong những năm qua, Quảng Nam chú trọng đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển công nghiệp và phát triển kinh tế biển.

Toàn tỉnh Quảng Nam hiện có 7/8 khu công nghiệp vùng biển đã đi vào hoạt động, thu hút được 185 dự án đầu tư. Khu vực ven biển tỉnh Quảng Nam còn có 31 cụm công nghiệp với tổng diện tích gần 633 ha.

Bên cạnh đó, Quảng Nam còn chú trọng phát triển ngành dịch vụ du lịch biển đảo trên cơ sở bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa vùng biển, đồng thời gắn kết các vùng phát triển. Đặc biệt là phát triển Khu Kinh tế mở Chu Lai phù hợp với quy hoạch đã được duyệt, theo hướng tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi và bình đẳng, phù hợp với thông lệ quốc tế...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng Quảng Nam có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng về địa kinh tế, địa chính trị. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song tỉnh Quảng Nam đã đoàn kết, nỗ lực đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận về kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng được giữ vững.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đánh giá cao ngành công nghiệp, cơ khí và chế tạo của tỉnh Quảng Nam; phát triển kinh tế biển những năm qua mang tính bền vững.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, thời gian tới, Quảng Nam cần tập trung xây dựng là tỉnh công nghiệp, có kinh tế biển vững mạnh (bao gồm công nghiệp biển, du lịch biển và dịch vụ biển); xây dựng nền kinh tế có chiều sâu, phát triển kinh tế gắn chặt với công tác bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa.

Bên cạnh đó, Quảng Nam cần xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai trở thành khu kinh tế đa ngành, đa lĩnh vực nhưng có sự lựa chọn ngành nòng cốt, phục vụ cho mục tiêu xây dựng tỉnh công nghiệp.

Để đạt được những điều trên, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển lưu ý Quảng Nam cần ưu tiên 3 lĩnh vực đột phá gồm đào tạo nguồn nhân lực; phát triển hoàn thiện cơ sở hạ tầng; đột phá về khoa học - công nghệ.

Thay mặt đoàn công tác, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cũng ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của tỉnh Quảng Nam liên quan đến Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách, quản lý và sử dụng nguồn vốn cải cách tiền lương…, nhất là tình trạng sạt lở bờ biển Cửa Đại để đề nghị các cơ quan Trung ương liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án giải quyết phù hợp.

Trước đó, đoàn công tác cũng đã đi kiểm tra tình trạng sạt lở bờ biển Cửa Đại, TP. Hội An; thăm và làm việc với Công ty CP Ô tô Trường Hải (Thaco); thăm, tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn huyện Núi Thành.

Minh Trang

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/thoi-su/quang-nam-can-day-manh-phat-trien-kinh-te-bien/364573.vgp