Quảng Nam cách ly tại chỗ 9 người Trung Quốc làm việc ở thủy điện

9 người Trung Quốc làm việc ở thủy điện Sông Tranh 4 về nước trong dịp Tết Nguyên đán được cách ly tại chỗ ngay khi trở lại Quảng Nam.

Thông tin trên vừa được ông Huỳnh Tấn Triều - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Quảng Nam nêu ra tại Hội nghị về phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp nCoV do UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức chiều 4/2.

Quang cảnh Hội nghị về phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp nCoV do UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức.

Quang cảnh Hội nghị về phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp nCoV do UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức.

Theo ông Triều, hiện nay, tại thủy điện Sông Tranh 4, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam có 9 người Trung Quốc làm việc.

Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, những lao động này trở về Trung Quốc.

"Sau Tết, họ quay lại thủy điện để tiếp tục công việc. Tuy nhiên, do lo ngại dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp đang hoành hành ở Trung Quốc, ngành y tế địa phương quyết định thực hiện việc cách ly tại chỗ và theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe của 9 người này", ông Triều nói và thông tin thêm, tỉnh Quảng Nam đang tạm thời dừng cấp giấy phép mới cho những lao động nước ngoài tại Việt Nam.

Trong khi đó, theo thống kê của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam, toàn tỉnh này hiện có hơn 1.300 lao động là người nước ngoài, trong đó hơn 240 lao động mang quốc tịch Trung Quốc.

Được biết, đến thời điểm hiện tại, Quảng Nam chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với virus corona.

THANH BA

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su/quang-nam-cach-ly-tai-cho-9-nguoi-trung-quoc-lam-viec-o-thuy-dien-ar525721.html